Người Sài Gòn bịt khẩu trang kín mít chụp ảnh 'tự sướng' trong ngày đầu xử phạt không đeo khẩu trang

Từ hôm nay (5/8), TP.HCM sẽ chính thức xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 100.000 - 300.000 đồng.

Bắt đầu từ ngày 5/8, TP.HCM chính thức xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng - theo nghị định 176/2013 nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Bắt đầu từ ngày 5/8, TP.HCM chính thức xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng - theo nghị định 176/2013 nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Sáng cùng ngày, đơn vị chức năng của các phường, quận ở TP.HCM ra quân tuyên tuyền, nhắc nhở người dân mang khẩu trang khi tới nơi công cộng, đồng thời cũng xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận của PV, tại các điểm công cộng, vui chơi ở TP.HCM như nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ,... đa số người dân đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một du khách tham quan nhà thờ Đức Bà, cho biết sau khi tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại, mỗi khi ra đường đều phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn sức khỏe. "Vừa sợ bị phạt vừa sợ bị nhiễm bệnh nên tôi tự giác đeo, và rất ủng hộ quy định này", ông Hùng nói.

Tại nhiều điểm vui chơi, người dân chụp hình "tự sướng" nhưng vẫn luôn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn và đúng quy định của thành phố.

Trước nỗi lo lây lan Covid-19, nhiều người vào uống cafe cũng vẫn đeo khẩu trang.

Nhiều bạn trẻ đeo khẩu trang kín mít ngồi cafe trong ngày đầu tiên thực hiện xử phạt người không mang khẩu trang nơi công cộng.

Tại đường sách TP.HCM, các em nhỏ tới đọc sách cũng được bảo vệ nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào các cửa hàng sách.

Từ người lớn, trẻ nhỏ đều tự giác mang khẩu trang khi tới nơi công cộng.

Trong những ngày này, nhiều địa điểm du lịch, vui chơi tại TP.HCM cũng bắt đầu thưa người hơn. Các hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người cũng dần hạn chế.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên thực hiện việc xử phạt, vẫn còn không ít người dân lơ là việc đeo khẩu trang khi tới khu vực trung tâm như nhà thờ Đức Bà.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đang có 8 ca dương tính với Covid-19. Nhiều hoạt động kinh doanh như quán bar, vũ trường đã tạm đóng cửa để phòng chống Covid-19.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-sai-gon-bit-khau-trang-kin-mit-chup-anh-tu-suong-trong-ngay-dau-xu-phat-khong-deo-khau-trang-82020581539556.htm