Người quyền lực số 2 Triều Tiên tới thành phố biên giới bị phong tỏa

Nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên đã tới thăm thành phố biên giới Kaesong để thị sát công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hôm nay (30/7), ông Choe Ryong-hae, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao đã thực hiện chuyến thăm tới thành phố biên giới Kaesong và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 khẩn cấp đang được thi hành ở khu vực này.

Trước đó, vào ngày 26/7, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hạ lệnh phong tỏa thành phố Kaesong, sau khi nghi ngờ một công dân đào tẩu từ Hàn Quốc trở về nước mắc Covid-19.

Nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên (ở giữa, hàng đầu) tới thành phố biên giới Kaesong đang bị phong tỏa. (Ảnh: KCNA)

Nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên (ở giữa, hàng đầu) tới thành phố biên giới Kaesong đang bị phong tỏa. (Ảnh: KCNA)

Hàn Quốc cũng đã xác nhận thông tin công dân Triều Tiên đào tẩu đã hồi hương bằng cách bơi qua con sông ngăn cách biên giới hai nước. Tuy nhiên, Seoul nghi ngờ thông tin công dân Triều Tiên đào tẩu đã mắc Covid-19.

Trong chuyến thăm tới thành phố Kaesong, ông Choe đã nhóm họp với giới chức địa phương, đồng thời yêu cầu các quan chức đảm bảo cung cấp đủ lương thực và thuốc men cho người dân. Ngoài ra, ông Choe nhấn mạnh các biện pháp khử khuẩn và phòng chống dịch cần được tuân thủ chặt chẽ như chính phủ đã đề ra.

Chuyến thăm của ông Choe được cho hướng tới tầm quan trọng của các công tác phòng chống dịch, đồng thời hối thúc người dân cần cẩn trọng trước những quan ngại về khả năng dịch Covid-19 lây lan tại thành phố biên giới Kaesong và sau đó lan ra cả nước.

Song theo KCNA, tính tới ngày 30/7, Triều Tiên chưa có ca mắc Covid-19. Đây là tuyên bố đầu tiên của truyền thông Triều Tiên về việc nước này không có ca mắc Covid-19 kể từ khi Bình Nhưỡng cho phong tỏa thành phố Kaesong.

“Chưa có bất cứ ca mắc Covid-19 trên cả nước”, tờ Rodong Sinmun đưa tin.

Theo đó, cho tới ngày hôm nay, Triều Tiên chưa xác nhận bất cứ trường hợp nào mắc Covid-19 lên Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế liên quan.

Hiện cũng chưa rõ nam công dân Triều Tiên đào tẩu về nước đã có kết quả âm tính với virus corona chủng mới sau khi được lấy mẫu xét nghiệm hay chưa. Trước đó, truyền thông Triều Tiên cho hay, người này đã bị đưa vào diện cách ly “chặt chẽ” sau khi một số kết quả kiểm tra y tế cho “kết quả mập mờ”.

Dù Triều Tiên khẳng định không có ca mắc Covid-19, nhưng một số nhà quan sát vẫn tỏ ra nghi ngờ do quốc gia này có đường biên giới dài với Trung Quốc. Trong khi đó, hệ thống y tế của Triều Tiên được cho không đủ trang thiết bị và đội ngũ nhân viên không đủ chuyên môn để đối phó với những dịch bệnh dễ lây lan như Covid-19.

Đáng nói, ngay từ đầu năm nay, Triều Tiên đã triển khai những biện pháp quyết liệt để phòng bệnh như đóng cửa biên giới và thực hiện cách ly chặt chẽ. Bình Nhưỡng cũng từng nhấn mạnh, cuộc chiến chống Covid-19 là “vấn đề chính trị” quyết định vận mệnh đất nước.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguoi-quyen-luc-so-2-trieu-tien-toi-thanh-pho-bien-gioi-bi-phong-toa-259884.html