Người phụ nữ xinh đẹp phải ly hôn chồng do không có âm đạo

Nhiều năm kết hôn, người phụ nữ Hà Nội vẫn không có kinh nguyệt và rất sợ mỗi khi gần gũi chồng, sau không chịu nổi áp lực phải ly hôn.

Ở tuổi 56, bà Lan vẫn vô cùng xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, mũi cao, miệng tươi như hoa, tóc đen dày. Bà sinh ra trong một gia đình gốc ở phố cổ Hà Nội. Thời con gái, bà đẹp nổi tiếng, làm xiêu lòng không biết bao nhiêu chàng trai.

Ở tuổi 16, bà là hoa khôi trường cấp 3 Hà Nội nhưng tuyệt nhiên không thấy kinh nguyệt như bạn bè cùng trang lứa. Gia đình đưa bà đi khám ở bệnh viện sản, bác sĩ chỉ thông báo bà sẽ không có kinh nguyệt, khó có con song không hề giải thích kỹ cho gia đình về căn bệnh dị tật không âm đạo.

Từ đó, bà Lan hiểu cơ thể mình có khiếm khuyết nhưng không thể gọi tên. Năm 22 tuổi, bà lập gia đình với chàng trai yêu mình tha thiết. Cả hai yêu thương nhau nhưng mỗi khi gần gũi chồng, bà đều thấy rất sợ và ám ảnh vì đau đớn.

Nghĩ mình không có con, chuyện chăn gối cũng không bình thường, bà chủ động đề nghị ly hôn để chồng đi tìm duyên mới nhưng vì còn yêu vợ nên ông lần lữa. Vợ chồng bà sau đó nhận nuôi một bé sơ sinh, mong muốn tiếp tục duy trì hạnh phúc song mẹ chồng ra sức phản đối. Hôn nhân của bà đổ vỡ từ đây.

BS Minh cùng ekip phẫu thuật cho bệnh nhân

BS Minh cùng ekip phẫu thuật cho bệnh nhân

Muốn xa lánh quá khứ, bà Lan chuyển vào TP. HCM sinh sống. Nhiều người trước đây từng theo đuổi bà và nhiều người đàn ông ở thành phố mới khi biết bà ly dị vẫn muốn nên duyên vợ chồng nhưng bà đều tìm cách né tránh do mặc cảm khiếm khuyết bản thân.

Mới đây, tình cờ đọc được thông tin, bà ngược ra Bệnh viện E, Hà Nội để thăm khám, lòng tràn đầy hy vọng.

Trực tiếp khám cho bà Lan, ThS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, bà mắc hội chứng bất sản ống Muller, hay còn gọi là hội chứng Mayer - Rokitansky - Kuster - Hauser, là dị tật không có âm đạo bẩm sinh.

Hình ảnh siêu âm và chụp MRI cho thấy, âm đạo bệnh nhân chỉ là dải xơ dài khoảng 1,5cm. Ngoài ra bệnh nhân không có tử cung dù giới tính nữ. Các chỉ số hormone, nội tiết bị thiếu hụt do thiểu sản buồng trứng.

Bệnh nhân được chỉ định tạo hình âm đạo bằng niêm mạc môi bé. Phương pháp này đạt cùng lúc nhiều mục đích, vừa tạo hình âm đạo vừa làm đẹp tầng sinh môn cho người bệnh.

Ca mổ chia thành 3 ekip. Ekip đầu tiên lấy niêm mạc từ môi bé của bộ phận sinh dục ngoài và tạo hình trên một khuôn nong bằng silicone; Ekip thứ hai tạo khoang âm đạo nằm giữa trực tràng và bàng quang; Ekip thứ ba nội soi ổ bụng, kiểm soát vùng tiểu khung trực tràng, bàng quang. Khâu cuối cùng, bác sĩ đưa khuôn nong vào khoang âm đạo.

Theo BS Minh, khó nhất là khâu bóc tách khoang âm đạo, tránh làm rách trực tràng, bàng quang, tránh làm tổn thương mạch máu. Ngoài ra, mảnh ghép niêm mạc môi bé phải cố định tạo hình tốt để đảm bảo sống ở môi trường mới.

Ca mổ hoàn tất sau hơn 1 giờ, bệnh nhân sau phẫu thuật hồi phục tốt, hiện đang nằm theo dõi tại Bệnh viện E. Sau can thiệp, bệnh nhân cần tiếp tục thực hiện nong giãn tại nhà trong 4-6 tháng để tránh dính.

Dị tật không âm đạo chiếm tỉ lệ 1/4.000 – 1/10.000 bé gái sinh ra. Khi mắc hội chứng này, trẻ nữ dù có buồng trứng nhưng âm đạo, tử cung không phát triển.

Để có đời sống tình dục bình thường, những trường hợp mắc hội chứng dị tật không âm đạo đều phải phẫu thuật. Dấu hiệu để phát hiện sớm bất thường là đến tuổi dậy nhưng không có kinh nguyệt, không thể quan hệ vợ chồng…

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-ha-noi-xinh-dep-phai-ly-hon-chong-do-khong-co-am-dao-708560.html