Người phụ nữ Xê Đăng một lần sinh ba bé gái

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, khoảng 3 giờ, sáng 25-10, các bác sĩ bệnh viện đã đỡ đẻ thành công một ca sinh thường ba bé gái. Đây là trường hợp mang ba thai tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu ca.

Ba mẹ con chị Hồ Thị Hay tại bệnh viện.

Ba mẹ con chị Hồ Thị Hay tại bệnh viện.

NDĐT - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, khoảng 3 giờ, sáng 25-10, các bác sĩ bệnh viện đã đỡ đẻ thành công một ca sinh thường ba bé gái. Đây là trường hợp mang ba thai tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu ca.

Theo các bác sĩ cho biết, khuya 24-10, sản phụ Hồ Thị Hay (SN 1984, người Xê Đăng, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng đang chuyển dạ, tử cung mở 6cm. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành đỡ sinh thường cho sản phụ.

Khoảng 2 giờ 55 phút, sáng 25-10, bé gái đầu tiên ra đời, nặng 1,4kg; tiếp đó, hai bé gái nữa ra đời, mỗi bé nặng khoảng 1,9kg. Hiện, các bé đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Bác sĩ Tạ Thanh Uyên cho biết, cả ba trẻ đều được sinh thuận lợi, các bé chào đời trong vòng 10 phút sau khi vào phòng sinh. Đây là lần sinh thứ sáu của sản phụ Hồ Thị Hay. Trong năm lần mang thai trước, chị đều sinh thường và được đỡ đẻ tại nhà.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/42019202-nguoi-phu-nu-xe-dang-mot-lan-sinh-ba-be-gai.html