Người phụ nữ U50 bị sát hại trong nhà riêng tại vùng ven TP HCM

Cô gái đi học về thấy cửa khóa trái nhưng gọi mẹ không thấy bà trả lời, cô vòng ra phía sau kiểm tra thì kinh hãi phát hiện mẹ nằm gục trong nhà vệ sinh với nhiều vết chém khắp người. Tuy người dân địa phương có mặt định đưa đi cấp cứu nhưng người phụ nữ đã tử vong từ trước.

Ngày 24/9, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ án bà N.T.L. (SN 1969, ngụ quận Tân Phú) bị sát hại tại nhà riêng vừa xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20/9, chị V.T.B.T. (SN 1997; ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) đi học về thì cửa khóa trái bên trong nên gọi mẹ là bà L. thì không thấy ai trả lời. Chị T. thấy bất thường nên kiểm tra thì kinh hãi phát hiện mẹ ruột nằm bất động trong nhà vệ sinh với nhiều vết chém khắp người.

Trong cơn hoảng loạn, chị T. tri hô hàng xóm đưa mẹ đi cấp cứu. Nghe tiếng chị T. la hét, những người xung quanh chạy đến kiểm tra thì thấy bà L. đã tử vong nên trình báo công an địa phương.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bà L. bị chém nhiều nhát ở mặt, tay, vai... Bước đầu cho thấy có khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nguoi-phu-nu-u50-bi-sat-hai-trong-nha-rieng-tai-vung-ven-tp-hcm-post48876.html