Người phụ nữ túm cổ, lăng mạ CSGT nói thật tất cả

Người phụ nữ trung tuổi túm cổ, lăng mạ CSGT TP.HCM cho biết đã thấy cái sai và có gặp riêng chiến sĩ để nói chuyện, xin lỗi.

Thừa nhận một phần lỗi

Vụ việc người phụ nữ trung tuổi đứng giữa đường tranh cãi dữ dội và yêu cầu một chiến sĩ CSGT TP.HCM phải xin lỗi vì đập gậy lên ô tô của mình đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 18/7, chị Trịnh Thị Thùy Dương, người phụ nữ cự cãi với CSGT đã chính thức lên tiếng về việc này với báo chí.

Người phụ nữ trung tuổi túm cổ, lăng mạ CSGT TP.HCM cho biết đã thấy cái sai và có gặp riêng chiến sĩ để nói chuyện, xin lỗi.

Theo chị Dương, vụ việc xảy ra tại ngã tư Ung Văn Khiêm – Nguyễn Xí (phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM). Thời điểm này, do kẹt xe nên chị Dương đã chạy lấn làn đường và bị CSGT chặn lại.

Người phụ nữ cho hay, hiện tại mọi người chỉ xem được một phần sự việc thông qua đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội rồi ném đá chị.

“Tối qua đến giờ điện thoại, trang cá nhân của tôi cũng bị tấn công liên tục khiến bản thân tôi rất mệt mỏi.

Hiện tại tôi không muốn thanh minh hay nói gì nữa cứ để mọi người bình luận. Vụ việc này dù sao tôi cũng có một phần lỗi khi hành động không đúng mực, tạo dư luận không tốt”, chị Dương khẳng định với tờ Thời Đại.

Chị Dương cho biết thêm, hiện nay vẫn chưa có kết luận từ Công an về vụ việc và bản thân chị này đang chờ quá trình điều tra giải quyết.

Ngoài ra, chị Dương cũng chia sẻ đã gặp gỡ riêng với CSGT để nói chuyện vào tối cùng ngày sau khi xảy ra sự việc này.

“Giữa tôi với bên CSGT đã có cách giải quyết riêng. Tối cùng ngày tôi đã gặp anh CSGT và hai bên đã nói chuyện, xin lỗi. Tôi biết mình có sai trong sự việc nên không muốn nói gì nữa”, chị Dương nói.

Clip: Người phụ nữ túm cổ, lăng mạ CSGT TP.HCM

Xử phạt 2 lỗi vi phạm

Cũng liên quan đến vụ việc này, sáng 18/7, trao đổi với Đất Việt, một cán bộ của đội CSGT Hàng Xanh xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 18h chiều 17/7 gần giao lộ Ung Văn Khiêm – Nguyễn Xí (phường 25, quận Bình Thạnh).

Theo cán bộ này, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đưa người phụ nữ về Công an phường 25 để làm việc, lấy lời khai.

“Mọi thông tin, hồ sơ đội đã đưa lên phòng CSGT Công an TP.HCM”, vị này nói thêm.

Trong khi đó, thông tin thêm với báo chí, Trung tá Huỳnh Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, Công an TP HCM cho biết người phụ nữ tên Trịnh Thị Thùy Dương.

Trung tá Cường khẳng định, các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông gần giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí thì người phụ nữ này lái ôtô lấn trái đường.

Lực lượng làm nhiệm vụ đưa gậy lên chặn ô tô thì có đụng nhẹ vào bên hông cửa xe. Người phụ nữ liền bước xuống chửi bới, lăng mạ.

Sau khi đưa về trụ sở, Công an Phường 25, quận Bình Thạnh đã lấy lời khai, lập hồ sơ xác minh.

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cũng xác nhận với báo chí, bà Dương đã được cho về và Công an phường gửi báo cáo đề xuất xử phạt đối với hành của bà này. Trong đó, sẽ xử lý về tội chống đối, thóa mạ người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 17/7, trên mang xã hội lan truyền một đoan clip ngắn ghi lại hình ảnh người phụ nữ trung tuổi đã lớn tiếng yêu cầu CSGT xin lỗi vì đập gậy lên cửa ô tô của mình. Thậm chí, người này còn xông tới nắm cổ áo, xô đẩy cũng như yêu cầu chiến sĩ CSGT cho xem bảng tên.

“Tao nói cho mày, mày ăn nói cho đàng hoàng. Mày đừng có láo toét. Chúng mày ăn lương tiền tao đóng thuế đó... Mày đập cửa ai? Xin lỗi không mày chết với tao. Mày tên là gì?...”, người phụ nữ lớn tiếng.

Trước hành động trên, chiến sĩ CSGT đã yêu cầu người phụ nữ bình tĩnh và giải thích rằng: “Dù chị đóng thuế nhưng cũng phải chấp hành luật giao thông”.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Hoàng Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-phu-nu-tum-co-lang-ma-csgt-noi-that-tat-ca-3339381/