Người phụ nữ túm áo, xách bổng cháu bé ở Bắc Ninh chính là mẹ đẻ

Cơ quan Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, hình ảnh người phụ nữ túm áo, xách bổng cháu bé mới sinh được gần 20 ngày tuổi khiến dân mạng phẫn nộ chính là mẹ đẻ cháu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 11-6, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh cháu bé bị một người phụ nữ túm áo, xách bổng lên được cho là ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh người phụ nữ túm áo, xách bổng cháu bé mới sinh được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh người phụ nữ túm áo, xách bổng cháu bé mới sinh được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an huyện Quế Võ đã vào cuộc xác minh sự việc. Theo đó, sự việc xảy ra vào 14g30 phút ngày 11-6, tại nhà trọ của anh Nguyễn Tài S. (SN 1980, ở Giang Liễu, Phương Liễu, Bắc Ninh).

Qua xác minh ban đầu, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1989, Đại Phúc, TP Bắc Ninh) có quan hệ tình cảm với Nguyễn Diệu Thúy (SN 2001 ở Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), hai người sinh sống với nhau như vợ chồng, chưa kết hôn.

Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn giữa Thúy với Trung nên Thúy có hành động túm áo, xách con mới sinh (SN 25-5-2019, con của Trung và Thúy, chưa đặt tên). Thấy vậy, Trung đã chụp và đăng ảnh lên facebook, khoảng 20 phút sau thì Trung đã xóa ảnh trên.

Sau khi xác minh, Công an huyện Quế Võ đã cùng anh Trung đưa cháu đi khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, ban đầu các bác sỹ xác định cháu bé chưa bị tổn thương về sức khỏe.

Công an huyện Quế Võ tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-phu-nu-tum-ao-xach-bong-chau-be-o-bac-ninh-chinh-la-me-de-151744.html