Người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ với nhiều vết đâm

Người dân phat hiện một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương. Còn đối tượng được xác định là nghi phạm đã uống thuốc diệt cỏ tự tử được đưa đi cấp cứu.

Chiều 17-2, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h ngày 16-2, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo tại một phòng trong nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng) xảy ra án mạng.

Nạn nhân là một phụ nữ đã tử vong trên giường với nhiều vết đâm. Gầm giường có một con dao nghi là hung khí gây án do đối tượng bỏ lại. Gần đó là 1 người đàn ông có biểu hiện đã uống thuốc trừ sâu, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Bước đầu xác nhận, nạn nhân là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Bước đầu đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của nạn nhân. “Nghi phạm trong vụ án SN 1982, quê ở xã Tiên Phong, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xuống tay với nạn nhân thì nghi phạm này đã uống thuốc diệt cỏ ngay trong nhà nghỉ. Sau đó nghi phạm được người dân phát hiện và đưa đi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai”, ông Chung thông tin.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Hoàng Thông

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-nha-nghi-ben-canh-nghi-pham-nguy-kich_87623.html