Người phụ nữ tử vong ở bãi phế liệu trên người có nhiều vết thương

Thi thể một phụ nữ trẻ với nhiều vết thương mới được người dân phát hiện tại khu vực bãi phế liệu trên đê ở Bắc Giang.

Sáng 24/12, Công an TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xác nhận và cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại kho vật tư ở bờ đê Châu Xuyên, thuộc tổ Châu Xuyên, phường Lê Lợi, (TP. Bắc Giang) có một phụ nữ trẻ tử vong, đơn vị đã khẩn trương cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường.

 Hiện trường vụ việc (Ảnh: Giao Thông)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Giao Thông)

Qua điều tra, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Đ. (SN 1988, có hộ khẩu thường trú tại khu 9, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, đầu chảy nhiều máu.

Được biết, gần đây, chị Nguyễn Thị Thanh Đ. và chồng là Hoàng Văn Khanh (SN 1979, hiện đang cùng tạm trú tại tổ Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang) đã thuê kho vật tư trên để kinh doanh phế liệu.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP. Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập những thông tin, bằng chứng liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nguoi-phu-nu-tu-vong-o-bai-phe-lieu-tren-nguoi-co-nhieu-vet-thuong-325912.html