Người phụ nữ tử vong khi phẫu thuật u hạch

Nữ bệnh nhân bất tỉnh rồi tử vong sau mũi tiêm gây mê phẫu thuật u hạch tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa.

Chiều 7/5, trao đổi với Zing, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình, cho biết cơ quan này đã giao phòng ban phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa họp hội đồng chuyên môn, đánh giá lại quá trình chữa trị để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chị V.T.H. (34 tuổi, trú TP Thái Bình).

Theo phản ánh của người nhà, mấy ngày trước, chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa (cơ sở 2 tại TP Thái Bình) khám và được xác định có u hạch nổi lên ở vùng nách. Các bác sĩ cho hay khối u xơ này nhỏ, lành tính và có thể phẫu thuật để loại bỏ bằng phương pháp mổ thông thường.

Chiều 6/5, chị H. nhập viện để phẫu thuật. Quá trình tiền gây mê, khi y bác sĩ tiêm thuốc được gần 1 tiếng thì chị H. rơi vào tình trạng tim đập yếu, nguy kịch.

Khoảng 17h cùng ngày, nữ bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cứu chữa. Lúc này, bệnh nhân hôn mê sâu. Đến khoảng 4h ngày 7/5, chị H. qua đời.

Cũng theo người thân, chị H. là mẹ của 4 con nhỏ (con lớn năm nay học lớp 7). Người phụ nữ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Phóng viên đã liên hệ với ông Phạm Minh Nghĩa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, để hỏi về nguyên nhân ban đầu và trách nhiệm của đơn vị này đối với người nhà bệnh nhân thế nào nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-tu-vong-khi-phau-thuat-u-hach-post1081981.html