Người phụ nữ tử vong dưới mương nước, người dân huyện Khoái Châu xôn xao

Vào khoảng 11h00 ngày 10/7, người dân tại xã Phùng Hưng, (Khoái Châu, Hưng Yên) bàng hoàng phát hiện người phụ nữ tử vong dưới mương nước.

Theo thông tin, vào khoảng thời gian trên, một người dân tại xóm 9, thôn Ngọc Nha hạ, xã Phùng Hưng, (Khoái Châu, Hưng Yên) phát hiện dưới một mương tiêu nước có một chiếc xe máy nhưng không có người. Thấy có điều nghi vấn khả năng là 1 vụ tai nạn, người phát hiện sự việc đã hô hoán nhiều người dân đến và báo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi có mặt của cán bộ địa phương, người dân phối hợp cùng với chính quyền tiến hành nhấc chiếc xe máy đó lên thì bằng hoàng phát hiện có một người phụ nữ năm ở dưới, đã tử vong.

Nhân chứng đầu tiên phát hiện sự việc cho hay: "Lúc đó vào khoảng 11h trưa, tôi chuyển bị đóng cửa hàng thì có người buôn đồng nát gọi có cái xe dưới mương mà không thấy người, tôi phóng xe vào nhìn thì nghi ngờ có người nằm dưới nên gọi trưởng thôn, cùng lúc chủ tịch xã đi qua và gọi trưởng công an đến. Người dân cùng với cán bộ xã dùng dây lôi xe máy lật ra, lấy que chọc xuống dưới nghi có người sau đó lấy bồ cào khua vớt thì thấy chân người. Kết quả là cô người làng đi buôn hoa chuối bị ngã xuống mương do không có người biết nên đã tử vong".

Chiếc xe máy dưới mương nước và bên dưới phát hiện có người phụ nữ đã tử vong.

Chiếc xe máy dưới mương nước và bên dưới phát hiện có người phụ nữ đã tử vong.

Trao đổi với Phóng viên Pháp luật Plus, ông Bùi Quang Thu - Chủ tịch xã Phùng Hưng cho biết, trên địa bàn đúng là có sự việc trên. "Vào trưa hôm qua (10/7) tôi có việc đi ngang qua đấy, thấy tôi người dân báo luôn sự việc, sau đó tôi gọi công an xã tới hiện trường phối hợp cùng với người dân xử lý vụ việc. Người phụ nữ tử vong dưới mương tiêu nước là chị Nguyễn Thị Điệp, (43 tuổi, trú tại thông Ngọc Nha hạ, xã Phùng Hưng), chị Điệp là người hay đi chợ, khi phát hiện sự việc, trên chiếc xe của chị Điệp còn mấy bao hoa chuối".

Sau khi xác minh vụ việc đây là một vụ tai nạn do chính nạn nhân tự ngã dẫn đến chuyện không may trên, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể chị Điệp cho gia đình tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Như Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nguoi-phu-nu-tu-vong-duoi-muong-nuoc-nguoi-dan-huyen-khoai-chau-xon-xao-d101773.html