Người phụ nữ tự cưa đứt bàn tay để lừa tiền bảo hiểm

Một phụ nữ Slovenia bị kết án tù sau khi tự cưa đứt bàn tay để đòi tiền bảo hiểm trị giá hơn 1 triệu USD.

BBC hôm 12/9 cho biết tòa án tại thủ đô Ljubljana của Slovenia kết luận Julija Adlesic, người phụ nữ 22 tuổi, đã mua 5 hợp đồng bảo hiềm trước khi gặp "sự cố" dẫn đến thương tích ở bàn tay. Adlesic cho biết cô bị thương khi cưa gỗ và đòi tổng cộng 1,16 triệu USD tiền bảo hiểm.

Adlesic và một số người thân bị bắt giữ năm 2019, sau khi nhập viện với một bàn tay bị đứt lìa.

 Julija Adlesic tại tòa án. Ảnh: Sky News.

Julija Adlesic tại tòa án. Ảnh: Sky News.

Tòa án kết luận người phụ nữ cùng bạn trai đã cố ý không mang theo bàn tay bị đứt tới bệnh viện, nhằm bảo đảm thương tật là vĩnh viễn để đủ điều kiện đòi tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, nhà chức trách đã kịp tìm thấy bàn tay bị đứt của Adlesic để nối lại vết thương.

Trong quá trình xét xử, Adlesic nhiều lần phủ nhận cô ý tự cưa đứt bàn tay.

Tuy nhiên, các công tố viên cho biết bạn trai của Adlesic đã tìm kiếm thông tin về lắp bàn tay nhân tạo vài ngày trước khi vụ việc xảy ra. Đây là bằng chứng cho thấy vụ việc là âm mưu nhằm lừa đảo tiền bảo hiểm.

Người phụ nữ bị kết án 2 năm tù giam, trong khi bạn trai cô đã bị tuyên án tù 3 năm, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Cha của người bạn trai cũng bị tuyên án 1 năm tù giam.

Nếu vụ việc không được phát giác, cặp đôi này có thể được nhận hơn 800.000 USD tiền bảo hiểm ngay lập tức, số còn lại sẽ được trả theo từng tháng, tổng giá trị khoảng 1,16 triệu USD.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-tu-cua-dut-ban-tay-de-lua-tien-bao-hiem-post1130503.html