Người phụ nữ Trung Quốc ở Mar-a-Lago thực sự là ai?

Từ đi bơi đến đi dự hội nghị hữu nghị Mỹ- Trung, người phụ nữ Trung Quốc mang theo nhiều thiết bị điện tử bị nghi ngờ gián điệp.

Tài liệu được nộp lên tòa án thành phố West Palm Beach, bang Florida liên quan đến vụ việc một phụ nữ Trung Quốc vi phạm an ninh ở khu vực cấm tiếp cận với Tổng thống Mỹ đã được tiết lộ.

Người phụ nữ bí ẩn này là Yujing Zhang, 33 tuổi.

Danh tính người phụ nữ đã đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Tổng thống Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Danh tính người phụ nữ đã đột nhập vào khu nghỉ dưỡng Tổng thống Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Bà Zhang đến Mỹ theo visa 10 năm được cấp vào năm 2016. Loại visa này cho phép người nước ngoài nhập cảnh Mỹ trong thời gian ngắn với mục đích kinh doanh và y tế.

Yujing Zhang từng đến Mỹ ít nhất 4 lần vào tháng 9, tháng một, tháng 12/2017 và tháng 7/2016. Khi bị bắt, Zhang có hai hộ chiếu, trong đó một cái đã hết hạn vào năm ngoái.

Bà Zhang bị bắt hôm 30/3, 2 ngày sau khi đến Mỹ.

Khi bị giữ lại ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở đây, bà Zhang đã nói rằng đang trên đường đến hồ bơi dù bà không mang theo đồ tắm. Bà cũng không có gì chứng minh đã đặt phòng khách sạn hay sử dụng dịch vụ nào ở khu nghỉ dưỡng.

Sau đó, người phụ nữ này lại nói bà là một doanh nhân ở Thượng Hải, đang tìm nơi tổ chức một sự kiện hữu nghị Mỹ- Trung nhưng các nhân viên mật vụ Mỹ khẳng định không hề có một sự kiện như vậy được tổ chức ở đây.

Doanh nhân Trung Quốc đang cố gắng đột nhập vào Mar-a-Lago.

Mọi nghi ngờ dồn đến và bà Zhang buộc phải chịu việc khám xét tư trang. Nhiều thiết bị điện tử khả nghi đã được tìm thấy thuộc về bà Zhang trong đó có một máy dò tín hiệu và máy dùng để phát hiện camera ẩn. Cùng với đó, bà Zhang còn mang theo 4 điện thoại di động, 5 thẻ SIM, 9 ổ USD, ổ cứng ngoài phục vụ mục đích tải dữ liệu.

Ngoài ra, bà Zhang mang theo một số thẻ tín dụng, có một giấy tờ cho thấy bà đã đặt phòng khách sạn Colony cao cấp, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago một dãy nhà.

Cùng với đồ đạc, thẻ tín dụng bà Zhang mang theo hơn 8.000 USD và đồng nhân dân tệ.

Bà Zhang đã bị cáo buộc là khai man và xâm nhập khu vực cấm. Sau khi kiểm tra tư trang, bà Zhang còn bị giới chức Mỹ nghi ngờ là gián điệp.

CNN cho biết, các công tố viên liên bang cho rằng, có khả năng bà Zhang đang thực hiện nhiệm vụ cố gắng theo dõi Mỹ. Bây giờ, bà Zhang chưa bị cáo buộc hình sự nhưng các công tố viên liên bang có kế hoạch chính thức truy tố bà vào tuần tới.

Công tố viên Rolando Garcia nói: "Bà ấy nói dối với mọi người mà bà ấy gặp. Tất cả mối quan hệ của bà ấy đều là ở Trung Quốc".

Mỹ có thể truy tố tội gián điệp với bà Zhang. Ảnh: Fox News

Bà Zhang phủ nhận các cáo buộc. Luật sư của bà đã trình bày một biên lai cho thấy thân chủ đã chi 20.000 USD cho một cộng sự để được tham dự một sự kiện thúc đẩy đầu tư tại Mar-a-Lago.

Luật sư của cô cũng cho biết, sự kiện hữu nghị được tổ chức ở Mar-a-Lago nhưng đã bị hủy. Các nhà quảng bá sự kiện đã khẳng định là em gái của Tổng thống sẽ tham dự và điều đó gây chú ý tới các doanh nhân như bà Zhang.

Các tài liệu ở tòa cũng gồm ảnh của nhà tổ chức sự kiện Trung Quốc Weitan Li, người thường được gọi là "Tiến sĩ Charles Lee".

Ông này điều hành một công ty chuyên đưa các khách hàng nước ngoài đến Mar-a-Largo. Trong các bức ảnh, Lee được nhìn thấy đứng cạnh nam diễn viên Arnold Schwarzenegger và cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon.

Khi khai với các nhà điều tra, Zhang cũng cho hay một người đàn ông tên "Charles" đã sắp xếp cho bà Zhang đến khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump. Luật sư của bà Zhang khẳng định thân chủ xuất hiện ở Mar-a-Largo với mục đích hoàn toàn trong sáng.

FBI hiện đang theo dõi vụ việc của bà Zhang như một hành động của gián điệp Trung Quốc.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguoi-phu-nu-trung-quoc-o-mar-a-lago-thuc-su-la-ai-3378014/