Người phụ nữ tỏa sáng trong phong trào 'Hai giỏi'

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 'Non sông gấm vóc Việt Nam đều do Phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ'. Do vậy, phụ nữ nói chung và phụ nữ Cienco4 nói riêng đều có quyền tự hào, tự tin để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình đối với gia đình và xã hội qua từng thời kỳ lịch sử.

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, công nhân, người lao động đã gặt hái được nhiều thành tích, góp phần thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và sự phát triển chung của Tập đoàn Cienco4. Phẩm chất đáng quý của phụ nữ đã được cán bộ, công nhân, người lao động Cienco4 duy trì và phát triển tạo thành những bông hoa ngát hương, tỏa sáng trong phong trào "Hai giỏi".

Chị Nguyễn Thị Hạnh cùng các chị em viếng Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Chị Nguyễn Thị Hạnh cùng các chị em viếng Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Trong các tấm gương điển hình phụ nữ Tập đoàn Cienco4, có chị Nguyễn Thị Hạnh – Phó Trưởng phòng Nhân chính công ty CP 484. Cùng với sự phát triển của Cienco4 nói chung và công ty CP 484 nói riêng, bản thân Nguyễn Thị Hạnh không ngừng phấn đấu phát huy khả năng của mình, nhiều năm liền chị đạt danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở" và đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà". Với cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn công ty CP 484 chị đã luôn cố gắng vượt qua khó khăn, gương mẫu trong mọi việc, chủ động sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý đảm bảo hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao hài hòa với trách nhiệm một người con, người vợ, người mẹ, người chị trong gia đình.

Trong thực hiện nhiệm vụ, chị luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn tổ chức và triển khai các hoạt động phong trào của cán bộ, công chức, người lao động trong công ty nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành với nhiều hình thức phong phú và mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Bản thân chị cũng đã có nhiều nổ lực, vượt qua những hạn chế, không ngừng học hỏi, đổi mới cách nghĩ, cách làm để ngày càng nâng cao hiệu quả công tác. Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với tình hình công tác hiện nay, luôn rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh, luôn tìm tòi học hỏi tham khảo tài liệu, trong thực tiển công tác, được sự hỗ trợ của đồng nghiệp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, lắng nghe ý kiến đóng góp của của cấp trên, đồng nghiệp để cải tiến và nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực quản lý chỉ đạo, nhờ đó các công tác chỉ đạo luôn luôn được đổi mới, phù hợp với thực tế tình hình và hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Hiện nay, với cương vị là Đảng ủy viên, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, với nhiệm vụ chính cụ thể là Trưởng Ban Nữ công, Phó phòng Nhân chính phụ trách công tác hành chính, công tác đảng vụ - Đảng ủy Công ty chị đã tích cực nghiên cứu đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp để giải quyết công việc. Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVLĐ. Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ trẻ em và công tác dân số sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nghiên cứu, tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ về công tác vận động nữ CNVLĐ, các chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ CNVLĐ; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ CNVLĐ. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn cấp trên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công. Chủ động phối hợp với các Công đoàn bộ phân triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ công nhân viên lao động và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ công nhân viên lao động và hoạt động nữ công báo cáo ban thường vụ Công đoàn Công ty và Ban nữ công Công đoàn Tập đoàn Cienco4.

Tặng quà cho công nhân trên công trường

Trên cương vị nào, chị cũng luôn thực hiện và hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được lãnh đạo, tổ chức phân công. Luôn gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình trong công tác, là nòng cốt trong các phong trào hoạt động của cơ quan cũng như công đoàn, như: phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, phong trào xã hội, từ thiện; trong quan hệ với đồng nghiệp, chị luôn quan tâm, gần gũi và kịp thời động viên, thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Trong công việc và cuộc sống chị thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, thực hiện nói đi đôi với làm, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất là chấp hành nội quy, quy chế công ty, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài sản chung; sống giản dị, khiêm tốn, trung thực, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp. Chị luôn tạo cho mình tác phong làm việc chủ động, sắp xếp khoa học, có kế hoạch, hài hòa giữa các nhiệm vụ được phân công và luôn tận tụy, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Những thành tích trong hoạt động của chị những năm qua đã được các cấp ghi nhận đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của công ty CP 484 cũng như mang lại nhiều thành tích cho hoạt động đoàn thể (công đoàn, nữ công). Giai đoạn 2005-2009, chị đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, cụ thể: Bằng khen của Công đoàn ngành GTVT Việt Nam, năm 2014-2016- 2017 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, nhiều Bằng khen của tỉnh đoàn Nghệ An, giấy khen của Tổng giám đốc Tập đoàn và của công ty...

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xã hội chị cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác đều xác định rõ thiên chức và vị trí quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Chị luôn là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho các con, vun vén công việc chu toàn để gia đình là tổ ấm, bến đỗ bình yên của mỗi thành viên. Nhiều năm liền gia đình chị đều đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" và "Gia đình văn hóa tiêu biểu" tại nơi cư trú.

Thành quả của chị và những phụ nữ Cienco4 hôm nay đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước nói chung và ngành GTVT nói riêng. Những kết quả đạt được, những việc làm tốt mà hàng nghìn phụ nữ được vinh danh là minh chứng sinh động cho sức sống và sự lan tỏa của phòng trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong cán bộ,công nhân viên, người lao động. Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" đã trở thành nét đẹp truyền thống trong nữ cán bộ, công nhân viên người lao động Tập đoàn Cienco4 góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình.

Hồng Phương

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nguoi-phu-nu-toa-sang-trong-phong-trao-hai-gioi-d59534.html