Người phụ nữ 'tố' bị hàng xóm cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản

Cho rằng, hàng xóm hủy hoại, cưỡng đoạt tài sản của hộ mình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc,quê Thái Nguyên, đã gửi đơn tới cơ quan công an…

Như lời bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, SN 1969, trú tại phường Bắc Sơn, TX Phổ Yên, Thái Nguyên, năm 1999, vợ chồng bà nhận khoán của Nông trường chè Bắc Sơn một lô đất khoán 3.700m2.

Sau đó, họ khai phá và canh tác. Do trồng trọt không hiệu quả, vợ chồng bà xin chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang trồng cây ăn quả và xây dựng khu sinh thái. Từ đó, đất này được chuyển sang tên bà Ngọc.

Họ đã xin phép xây dựng 2 căn nhà cấp 4, 1 nhà kho, 1 nhà bóng cho trẻ em chơi, 1 nhà vui chơi, 2 bể bơi, 2 lô vui chơi và 1 sân trượt patin. Bà Ngọc đầu tư kinh doanh theo giấy phép kinh doanh được cấp ngày 19-3-2013.

Nhà, đất mà bà Ngọc nhắc tới

Để có vốn, năm 2015, bà Ngọc có vay của bà Tô Thị Hoan, người cùng phường, 230 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng. Qua bà Hoan, bà Ngọc vay của người phụ nữ tên Hoa cả gốc và lãi 270 triệu đồng. Tháng 1-2016, hai bên thống nhất, chuyển số nợ này sang chủ nợ là bà Hoan. Như vậy, bà Ngọc vay bà Hoan cả gốc và lãi là 680 triệu đồng.

Để có tiền trả bà Hoan, bà Ngọc đã nghe theo lời bà Hoan vay tiền của vợ chồng ông Trần Thanh Tuấn, bà Nguyễn Thị Chung (hàng xóm) 680 triệu đồng dưới hình thức mua bán mảnh đất trên.

Theo đó, hai bên đã lập Giấy mua bán đất bãi khoán, trong 1 năm (từ ngày 14-1-2016 đến 14-1-2017). Hai bên giao ước, nếu 1 năm mà vợ chồng bà Ngọc có tiền thì sẽ chuộc lại.

Còn nếu không, kể từ ngày 14-1-2017, ông Tuấn, bà Chung được sử dụng mảnh đất, tài sản trên đất và phải có trách nhiệm bảo quản tất cả các tài sản, không được thay đổi hiện trạng.

“Ngày 14-1-2017, vợ chồng ông Tuấn, bà Chung cùng một nhóm người xông vào đuổi gia đình tôi cùng với 2 người làm thuê (Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Tình) , chiếm khu đất. Tại thời điểm đó có rất nhiều tài sản: tủ lạnh, tủ gỗ, giường, tủ, quạt điện, loa đài, tivi, giầy patin… Tất cả đồ dùng phục vụ kinh doanh khu vui chơi đã bị chiếm dụng, có dấu hiệu tẩu tán tài sản. Từ đó đến nay, hộ ông Tuấn vẫn chiếm dụng thửa đất và tài sản trên đất” - bà Ngọc trình bày.

Bà Ngọc cho rằng, vụ việc có dấu hiệu hình sự

Người phụ nữ này cho rằng, gia đình bị chiếm đoạt đất và tài sản khoảng hơn 6,6 tỷ đồng nên đã có đơn gửi Công an TX Phổ Yên để tố cáo.

Nhưng Công an TX Phổ Yên có Thông báo số 634/CSĐT về việc không khởi tố vụ “Cưỡng doạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản”. Bà Ngọc không đồng ý nên khiếu nại. Công an TX Phổ Yên vẫn giữ quan điểm và có Quyết định số 03/QĐCSĐT về việc giải quyết khiếu nại. Theo đó, CQCA trả lời rằng, giữ nguyên Thông báo số 634/CSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Về vụ việc, luật sư Phạm Đắc Hải, Đoàn LS TP Hà Nội, cho hay, vợ chồng bà Ngọc có ký Giấy mua bán bãi đất khoán với vợ chồng ông Tuấn nhưng hợp đồng này không có công chứng.

Thực tế, bà Ngọc và chồng chưa giao dịch tiền với ông Tuấn, bà Chung. Bên bán cũng chưa đồng ý giao tài sản cũng như chưa có biên bản bàn giao tài sản. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng này không có giá trị pháp lý.

Thế nhưng, vợ chồng ông Tuấn đã chiếm sử dụng khu đất và tài sản trên đất; thậm chí, mang tài sản đi nơi khác, cắt 5 camera an ninh, hệ thống điện, chặt cây… là hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Bà Ngọc cho biết, tiếp tục có đơn yêu cầu CA tỉnh Thái Nguyên xem xét, giải quyết vụ việc của gia đình mình.

Ông Phương Bá Thực, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho hay, khi PV hỏi, ông mới biết vụ việc giữa hai nhà. Nguồn gốc, đất này là đất nông nghiệp thuộc Cty Bắc Sơn và sau hộ bà Ngọc nhận khoán. Xảy ra việc tranh chấp, UBND phường không nắm được vì cả hai bên đều không có đơn gửi UBND phường.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoi-phu-nu-to-bi-hang-xom-cuong-doat-huy-hoai-tai-san-107070.html