Người phụ nữ tỉnh dậy sau 7 tháng hôn mê

Kertisha Brabson, 31 tuổi, ở Ohio, Mỹ bất ngờ tỉnh dậy sau 7 tháng hôn mê trên giường bệnh, dù trước đó bác sĩ thông báo là cô bị chết não.

Kertisha bắt đầu có dấu hiệu co giật, hôn mê từ tháng 9/2018. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm não tự miễn NMDA. Mẹ cô, bà Kertease Williams cho biết, sau khi nhập viện, dù được điều trị tích cực nhưng Kertisha vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Kertisha được đưa tới Trung tâm y tế Wexner của Đại học bang Ohaio. Tại đây, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tình trạng bệnh vẫn không tiến triển, cô tiếp tục bị hôn mê, rơi vào trạng thái chết não vào ngày 1/4/2019.

 Kertisha (bên phải) và mẹ của mình, bà Kertease Williams.

Kertisha (bên phải) và mẹ của mình, bà Kertease Williams.

“Các bác sĩ nói chúng tôi cần chuẩn bị tinh thần vì Kertisha vừa lâm vào trạng thái chết não, không thể cứu chữa, bà Kertease nói.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy ra vào ngày hôm sau 2/4/2019, 7 tháng sau khi hôn mê, khi các bác sĩ và gia đình thống nhất thủ tục rút ống thở đưa Kertisha về nhà, cô bất ngờ tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Tôi nhận được cuộc điện thoại vào ban đêm từ đồng nghiệp thông báo Kertisha tỉnh lại và có thể làm theo những mệnh lệnh đơn giản. Thật kỳ diệu. Tôi chưa gặp tình huống nào lạ kỳ như vậy”, bác sĩ Shraddha Mainali chia sẻ về ca bệnh.

Từ tháng 7/2019 đến nay 1/1/2020, Kertisha được điều trị tích cực. Cô vừa trở về nhà kịp đoàn tụ với gia đình trong ngày đầu tiên của năm mới. Tình trạng bệnh của Kertisha cải thiện rất nhiều. Hiện cô có thể sinh hoạt và vận động như người bình thường.

Khả Minh (theo The Sun)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/nguoi-phu-nu-bong-tinh-day-sau-7-thang-hon-me-ar519766.html