Người phụ nữ tiếp theo có thể gia nhập nội các của ông Biden là ai?

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đề cử bà Jennifer Granholm, nữ Thống đốc đầu tiên của Michigan, làm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ trong chính quyền tương lai của ông.

Hãng Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đề cử bà Jennifer Granholm (ảnh) làm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ trong chính quyền tương lai của ông. Ảnh: Getty.

Hãng Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đề cử bà Jennifer Granholm (ảnh) làm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ trong chính quyền tương lai của ông. Ảnh: Getty.

Theo Politico, bà Granholm đã xây dựng hình ảnh như một nhân vật có thể giúp ngành công nghiệp của Mỹ chuyển đổi sang nền kinh tế dùng năng lượng sạch, một quá trình mà chính trị gia Joe Biden đã cam kết là một trong 4 mục tiêu hàng đầu của ông. Ảnh: Getty.

Bà Granholm sinh ngày 5/2/1959 tại Vancouver, British Columbia, Canada. Năm bà 4 tuổi, gia đình bà đã chuyển từ Canada tới California (Mỹ). Ảnh: Getty.

Bà tốt nghiệp cử nhân trường Đại học California ở Berkeley vào năm 1984 và sau đó lấy bằng Luật của trường Luật Harvard. Ảnh: Reuters.

Jennifer Granholm từng làm Thư ký cho Thẩm phán Damon Keith và năm 1995, bà được bổ nhiệm vào Văn phòng chính phủ cấp hạt ở Detroit, Michigan. Ảnh: Reuters.

Năm 1998, bà Jennifer Granholm đã đánh bại John Smietanka của Đảng Cộng hòa để trở thành Tổng chưởng lý bang Michigan, và giữ chức vụ này cho tới năm 2003. Ảnh: Bloomberg.

Trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2011, Jennifer Granholm đảm nhiệm chức vụ Thống đốc Michigan. Bà Granholm là nữ Thống đốc đầu tiên của Michigan. Ảnh: Getty.

Trong nhiệm kỳ Thống đốc Michigan, bà Granholm đã ghi dấu ấn với việc thúc đẩy phát triển năng lượng sạch. Ảnh: Getty.

Bà là một thành viên trong đội chuyển giao quyền lực của ông Barack Obama (ảnh) trước khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2009. Ảnh: Reuters.

Jennifer Granholm còn là thành viên trong ban giám đốc của Tập đoàn Dow Chemical trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2011. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 9/2014 khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder (ảnh) tuyên bố ý định từ chức, đã có đồn đoán rằng bà Granholm có thể là một ứng cử viên tiềm năng để kế nhiệm ông. Tuy nhiên, cuối cùng, Loretta Lynch được đề cử và phê chuẩn cho vị trí này. Ảnh: Wikipedia.

Về đời tư, bà Granholm kết hôn với ông Daniel Mulher vào năm 1986. Họ có ba người con. Ảnh: AP.

Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/nguoi-phu-nu-tiep-theo-co-the-gia-nhap-noi-cac-cua-ong-biden-la-ai-1475167.html