Người phụ nữ thứ 9 chỉ trích rocker Marilyn Manson

Stylist kiêm nghệ sĩ trang điểm Love Bailey trở thành người phụ nữ thứ 9 tố bị Marilyn Manson đối xử tệ.

Trò chuyện với The Daily Beast hôm 3/2, Love Bailey kể vụ việc không hay xảy ra hồi năm 2011, khi cô đến nhà Marilyn Manson (tên thật Brian Warner) để lo trang phục và tóc tai cho một nữ diễn viên chụp ảnh với ê-kíp tạp chí LoveCat.

"Tôi được ra hiệu vào phòng ngủ, nơi Manson và nữ diễn viên kia qua đêm cùng nhau". Bailey nói. Theo lời kể, lúc vào phòng nữ diễn viên (giấu tên), Bailey thấy cô ấy té xuống sàn và đang cố tìm điện thoại nên đã giúp đỡ.

Love Bailey tố bị Marilyn Manson dí súng vào mặt trong một buổi chụp hình. Ảnh: Pinterest.

Love Bailey tố bị Marilyn Manson dí súng vào mặt trong một buổi chụp hình. Ảnh: Pinterest.

"Tôi phải bò lên tấm ga trải giường ố vàng để đến chỗ cô ấy và tìm đồ giúp. Tuy nhiên, ngay lúc đó Marilyn Manson xuất hiện và dí thẳng khẩu súng lục Glock vào trán tôi", stylist chuyển giới nhớ lại.

Love Bailey mô tả cô "bất lực, choáng váng và sốc" trước hành động của ngôi sao người Mỹ. Cô chia sẻ: "Tôi tự hỏi 'anh ta quá nổi tiếng để giết mình sao?'. Những suy nghĩ cứ lướt qua đầu tôi trong giây phút ấy".

Chưa hết, Bailey nhấn mạnh rằng Manson nở một nụ cười gian khi chĩa súng vào mặt cô nhằm khiến cô sợ hãi.

"Tôi lo cho mạng sống của mình và nhanh chóng rời khỏi nhà Manson. Tôi không tiết lộ chuyện này với ai bởi ngành thời trang quá nhỏ bé, các nhiếp ảnh gia sẽ đưa tôi vào danh sách đen và tôi dễ dàng mất cả sự nghiệp", Bailey chia sẻ khi đó cô mới 20 tuổi.

Trên Instagram, Love Bailey đăng video dài kể lại trải nghiệm này. Cô dùng nhiều lời lẽ nặng nề để nói về Marilyn Manson, trong đó nữ stylist còn mắng nam nghệ sĩ là "con người thấp hèn".

Hiện tại, phía Marilyn Manson vẫn chưa lên tiếng về chuyện này.

Evan Rachel Wood nói mình từng là nạn nhân của ngôi sao tai tiếng. Ảnh: Glamour.

Trước Love Bailey, có 8 người phụ nữ tố cáo bị Manson bạo hành, lạm dụng, đối xử tệ bạc. Hôm 2/2, diễn viên Evan Rachel Wood đăng đàn tố rocker sinh năm 1969 đã lạm dụng cô trong thời gian cả hai còn mặn nồng.

Ngôi sao Westworld viết: "Anh ta bắt đầu lạm dụng từ lúc tôi còn độ tuổi thiếu niên. Sự lạm dụng đó diễn ra khủng khiếp trong thời gian dài". Wood nói bản thân đã bị tẩy não và trở thành một nô lệ phục tùng cho Manson. Cô phải sống trong nỗi sợ hãi bị trả thù, vu khống hoặc bị tống tiền.

Sau đó, nhiều phụ nữ cũng tố Manson có tội ác tương tự, bao gồm hành vi tấn công tình dục, lạm dụng tâm lý và nhiều hình thức cưỡng bức, bạo lực và đe dọa.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-thu-9-chi-trich-tay-trong-marilyn-manson-post1180614.html