Người phụ nữ thoát cảnh sợ hãi mỗi khi lái xe vì co giật nửa mặt

Bị co giật nửa mặt, 4 năm qua người phụ nữ này sống trong sợ hãi vì những cơn co thắt bất chợt làm mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tầm nhìn khi lái xe trên đường hay mất ngủ mỗi đêm.

Sáng 3-12, Bệnh viện Quốc tế City cho hay vừa cứu chữa thành công cho người phụ nữ co giật nửa mặt suốt 4 năm qua.

Bệnh nhân là P.T.T.X. H (ở Long An), đến khám trong tình trạng thường xuyên bị co thắt một bên mặt, lúc đầu xuất hiện ở mi mắt sau đó lan ra toàn bộ 1 bên mặt. 4 năm qua chị sống trong sợ hãi vì những cơn co thắt bất chợt làm mất tự tin trong giao tiếp, hạn chế tầm nhìn khi lái xe trên đường hay mất ngủ mỗi đêm.

Các bác sĩ phẫu thuật cho nữ bệnh nhân

Các bác sĩ phẫu thuật cho nữ bệnh nhân

Các bác sĩ áp dụng kỹ thuật mổ ứng dụng kết hợp cùng lúc hệ thống kính vi phẫu và hệ thống nội soi, sau 3 giờ đã phẫu thuật giải ép vi mạch dây thần kinh mặt số VII, giải thoát cảnh co giật mặt cho người phụ nữ này.

Theo BS.CK2 Lê Trọng Nghĩa, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Quốc tế City, kỹ thuật vi phẫu giải ép dây thần kinh hiện nay điều trị hiệu quả với tỉ lệ thành công khoảng 90% các trường hợp co giật nửa mặt.

Hiện phương pháp mới này được bệnh viện triển khai vi phẫu cho những ai liệt dây thần kinh mặt số VII nhờ kính vi phẫu và hệ thống nội soi giúp nhìn rõ hơn cấu trúc bên trong não, giảm nguy cơ biến chứng sau mổ cho người bệnh.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-thoat-canh-so-hai-moi-khi-lai-xe-vi-co-giat-nua-mat-20221203122231499.htm