Người phụ nữ 'thắp lửa' cho du lịch nông sản
Sườn dãy Tam Đảo, xã La Bằng, không chỉ nổi tiếng với những đồi chè xanh ngút ngàn mà còn lưu giữ nghề truyền thống hàng trăm năm. Tận dụng lợi thế này, chị Bùi Thị Mai, Giám đốc HTX Mây Sườn Đông đã phát triển mô hình du lịch nông sản kết hợp sản xuất chè hữu cơ, mang đến trải nghiệm chân thật cho du khách, đồng thời tạo sinh kế bền vững.

Đồi chè La Bằng - không gian sinh thái nơi HTX Mây Sườn Đông phát triển du lịch nông sản gắn với nghề chè.
Khởi nguồn từ nghề truyền thống
Sinh ra trong gia đình có nghề chè lâu đời, chị Mai sớm thấu hiểu giá trị của từng búp chè, mẻ trà được sao bằng sự tỉ mỉ và tình yêu nghề. Nhưng chị nhận thấy tiềm năng của La Bằng không chỉ nằm ở sản phẩm chè, mà còn ở giá trị văn hóa bản địa, cảnh quan thiên nhiên và lối sống gắn bó với đồi chè của người dân.
Chị chia sẻ: Tôi muốn du khách khi đến La Bằng không chỉ thưởng thức chén trà ngon, mà còn hiểu được sự vất vả, tâm huyết của người làm chè. Du lịch nông sản giúp chúng tôi giữ nghề, đồng thời tạo thêm thu nhập cho phụ nữ địa phương.
Từ suy nghĩ đó, chị mạnh dạn thành lập HTX Mây Sườn Đông, áp dụng mô hình kết hợp sản xuất chè hữu cơ với phát triển du lịch nông sản, mở ra hướng đi mới cho phụ nữ và cộng đồng địa phương.

Du khách trải nghiệm hái chè tại La Bằng trong chương trình du lịch nông sản của HTX Mây Sườn Đông.
Hiệu quả từ mô hình Mây Sườn Đông được chính quyền ghi nhận. Ông Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã La Bằng, cho biết: Xã có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nông nghiệp, nhưng cần những mô hình tiên phong để khơi dậy lợi thế đó. HTX Mây Sườn Đông là mô hình hiệu quả, tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, đồng thời quảng bá văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chính quyền xã luôn đồng hành, hỗ trợ để mô hình tiếp tục phát triển bền vững.
Từ nông sản sạch đến không gian trải nghiệm
Không chỉ tập trung vào chè, HTX Mây Sườn Đông còn phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch khác như rau rừng, mật ong, trà thảo mộc, và các sản phẩm chế biến sẵn. Những sản phẩm này được giới thiệu tại homestay Mây Sườn Đông - nơi kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đặc trưng.
Tại homestay, du khách được nghỉ trong những căn nhà nhỏ nép bên sườn núi, ngắm mây trôi qua thung lũng, thưởng trà trong không gian đậm chất miền chè. Hoạt động “một ngày làm người trồng chè” được nhiều du khách quốc tế đặc biệt yêu thích. Chị Francis, du khách Philippines, chia sẻ khi đến La Bằng: Không khí ở đây rất trong lành, cảnh quan tuyệt đẹp. Được tự tay hái chè và thưởng trà do mình sao là trải nghiệm rất đáng nhớ với tôi khi đến Mây Sườn Đông.

Không gian homestay Mây Sườn Đông giữa những đồi chè xanh, nơi du khách tận hưởng thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa trà La Bằng.
Với mô hình này, HTX không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần vào công tác an sinh xã hội, đặc biệt nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Sao, thành viên HTX, cho biết: Tôi làm việc tại HTX được 2 năm. Công việc phù hợp khả năng và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình tôi. Nhờ HTX, tôi cảm thấy tự tin hơn và có thể đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng.
Từ một mô hình nhỏ, HTX Mây Sườn Đông nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước. Những sản phẩm sạch, trải nghiệm thực tế về nghề chè và văn hóa bản địa góp phần xây dựng thương hiệu riêng cho La Bằng, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo tồn nghề truyền thống và lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Thái Nguyên - chân tình, mến khách.











