Người phụ nữ 'tè' trong thang máy chung cư đối diện mức phạt thế nào

Luật sư cho rằng người phụ nữ tiểu bậy trong thang máy chung cư có thể bị phạt tiền tối đa 3 triệu đồng do vi phạm Nghị định 155.

Ban quản lý tòa nhà Gelexia Riverside (885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã xử phạt 2 triệu đồng với chủ căn hộ 2711 tòa CT2B do để 2 khách nữ đến chơi rồi tiểu bậy trong thang máy.

Khuya 22/6, Ban quản lý trích xuất camera, phát hiện trong thang máy PL06 thuộc tòa nhà CT2B 2 phụ nữ lấy mũ bảo hiểm che camera để tè bậy xuống sàn.

Nhiều cư dân tòa nhà cho rằng đó là hành vi vô ý thức, thể hiện sự thiếu tôn trọng những người đang sống nơi đây, làm ảnh hưởng xấu tới trẻ nhỏ.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc. Ảnh cắt từ clip.

Cho rằng mức phạt nói trên chưa đủ sức răn đe, một số người đã đề xuất hình phạt bổ sung như cấm 2 phụ nữ đó đi vào trong khu chung cư hay dán ảnh hành vi này ở thang máy để cảnh báo.

Nhìn nhận về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng hành vi của người tiểu bậy trong thang máy không chỉ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi phản cảm này diễn ra trong chung cư thương mại nên đã vi phạm điểm b, khoản 1 Điều 20, Nghị định 155 ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực môi trường.

Căn cứ quy định này, người phụ nữ sẽ bị phạt tiền với mức từ một triệu đến ba triệu đồng.

Cũng theo luật sư, Ban quản trị tòa nhà phạt chủ căn hộ 2 triệu đồng là không đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, chỉ cơ quan Nhà nước mới có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-phu-nu-te-trong-thang-may-chung-cu-doi-dien-muc-phat-the-nao-post959928.html