Người phụ nữ tạt chất bẩn đưa nạn nhân 100 triệu để mong bãi nại

Ngoài việc tự nguyện khắc phục hậu quả 100 triệu đồng, bà Tới đã xóa nợ 30 triệu đồng cho bà Ánh để mong nhận được bãi nại của nạn nhân.

Ngày 24/7, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xác nhận bà Huỳnh Thị Tới (65 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề) đã đưa cho bà Lâm Thị Ánh (58 tuổi, ngụ ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề) số tiền 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả trong vụ vợ chủ tàu cá đổ chất bẩn lên đầu người nợ tiền. Bà Tới trước đó bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Làm nhục người khác, đang tại ngoại hầu tra.

Trao đổi với Zing, bà Ánh cho biết sau khi nhận tiền có ký vào tờ giấy được bà Tới ghi nội dung xin bãi nại. Bà Tới cũng hứa không đòi số tiền 30 triệu đồng mà gia đình nạn nhân còn nợ.

Ngoài việc đổ chất bẩn lên đầu bà Ánh, bà Tới còn cho người tạt xú uế vào hiên nhà của nạn nhân. Ảnh: Nhật Tân.

Ông Trần Văn Sếp (chồng bà Tới) cho biết gia đình đưa bà Ánh 100 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả. Gia đình ông mong cơ quan điều tra không tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự bà Tới, chuyển vụ việc sang xử lý hành chính.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), việc bị can khắc phục hậu quả trong giai đoạn điều tra được xem là tình tiết giảm nhẹ để HĐXX áp dụng khi vụ án được đưa ra xét xử. Trong vụ này, nạn nhân bị tổn thất về tinh thần, còn vật chất là không có.

Hồ sơ vụ việc thể hiện cuối năm 2019, bà Ánh mượn 60 triệu đồng của vợ chồng bà Tới để làm đám cưới vợ cho con. Lúc mượn tiền, bà Ánh cam kết cho con trai làm công trên tàu cá của bà Tới để trả nợ dần. Tuy nhiên, do con trai bà Ánh bị bệnh nên chỉ trả được 30 triệu đồng.

Sáng 29/5, bà Ánh đang nói chuyện với bạn ở ấp Đầu Giồng thì bị bà Tới đổ xô nhựa chứa đầy chất bẩn lên đầu. Lúc nạn nhân về nhà tắm thì bà Tới cho người tạt xú uế vào hiên nhà bà Ánh.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Trần Đề mời hai bên đến hòa giải và bà Tới đã xin lỗi bà Ánh. Ngày 31/5, bà Ánh làm đơn gửi cơ quan điều tra, yêu cầu xử lý hình sự bà Tới.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Tới vi phạm vào Khoản 1, Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 155 Bộ luật Hình sự quy định tội Làm nhục người khác:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người đang thi hành công vụ; Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 2-5 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Theo Tri thức trực tuyến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-tat-chat-ban-dua-nan-nhan-100-trieu-de-mong-bai-nai-20200725102121153.htm