Người phụ nữ tâm thần bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Một người phụ nữ mắc bệnh tâm thần đi lạc từ huyện Minh Hóa sang huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã bị người dân vây đánh, bắt giữ vì nghi có hành vi bắt cóc trẻ em.

Ngày 5/4, ông Trần Kim Tuyến, Chủ tịch UBND xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị người dân vây đánh, bắt giữ vì nghi có hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo tin tức ban đầu, tối 4/4, bà Đinh Thị M. (SN 1978), trú tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã bị người dân thôn Hà Trang, xã Nam Hóa vây đánh và bắt giữ vì nghi có hành vi bắt cóc trẻ em.

Người phụ nữ tâm thần bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Nam Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an xuống hiện trường giải cứu và đưa người phụ nữ này đến trạm y tế kiểm tra, rồi đưa về trụ sở UBND xã để làm việc.

Qua xác minh, chính quyền xã Nam Hóa xác nhận, bà M. trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa và bị tâm thần chứ không phải đối tượng bắt cóc trẻ con. Được biết trước đây, người này từng đi xin ăn tại địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Nhận được tin báo, thân nhân của bà M. đã đến xã Nam Hóa làm việc và đưa người phụ nữ này về chăm sóc.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nguoi-phu-nu-tam-than-bi-dan-vay-danh-vi-nghi-bat-coc-tre-em-a224905.html