Người phụ nữ tâm huyết với hoạt động nhân đạo

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) Đinh Thị Chi đã có nhiều cách vận động sáng tạo, thuyết phục các nhà hảo tâm, doanh nghiệp từ khắp nơi đóng góp, ủng hộ. Qua đó, đã giúp Hội triển khai được nhiều hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người dân nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Mỗi năm, Chủ tịch Hội Đinh Thị Chi vận động được từ 200 triệu đến 700 triệu đồng qua các mô hình tiết kiệm, đêm nhạc vận động gây quỹ và từ các nhà hảo tâm. Trong 5 năm qua, tổng trị giá hoạt động nhân đạo của Hội là hơn 1,5 tỷ đồng; đã hỗ trợ hơn 8.000 lượt người dân trong xã và các địa phương (hỗ trợ thường xuyên và duy trì cho 261 địa chỉ nhân đạo; thực hiện tết vì người nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.200 lượt người dân; hỗ trợ tặng quà, kinh phí và bữa ăn tình thương cho các xã miền núi và Bệnh viện tỉnh Quảng Nam; ủng hộ đồng bào ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai tại miền trung và đồng bằng sông Cửu Long...).

Chủ tịch Hội Đinh Thị Chi xác định: Để các hoạt động nhân đạo đạt hiệu quả thì bản thân chị và chính người dân trong xã phải cùng tham gia thì mới có thể thuyết phục được những nhà hảo tâm từ những nơi khác. Vì vậy, Hội đã triển khai nhiều mô hình như: Hũ gạo tình thương, Đêm nhạc gây quỹ, Nuôi heo từ tâm... tại các chi hội, các thôn, trường học và những hộ đăng ký tham gia. Với mô hình nuôi heo, chị khuyến khích mọi người tiết kiệm những đồng tiền lẻ mỗi ngày cho heo “ăn”. Mỗi năm mổ heo một lần, với số tiền có được, chị sử dụng để giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo, giúp các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; bình quân Hội thu về hơn 20 triệu đồng từ mô hình nuôi heo.

Vợ chồng cụ ông Tán Lon, cụ bà Nguyễn Thị Phú (thôn Bồ Bản 2) đã hơn 90 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo sống cùng hai con gái trong ngôi nhà xuống cấp. Lao động chính trong nhà là bà Tán Thị Nhiên (64 tuổi) làm ruộng. Trước hoàn cảnh như vậy, Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Phong đã hỗ trợ hai địa chỉ nhân đạo và vận động được 20 triệu đồng để sửa chữa lại nhà cho gia đình cụ Lon. Với hai trường hợp được hỗ trợ nhân đạo, chị Đinh Thị Chi trao một lần cho cả năm để gia đình có vốn mua gà về nuôi. Đến nay, đàn gà đã phát triển gần 100 con lớn nhỏ, tạo thêm thu nhập đáng kể cho gia đình. Bà Tán Thị Nhiên tâm sự: “Ngôi nhà được sửa lại nên trời mưa bão gia đình cũng đỡ lo lắng hơn nhiều, lại có thêm đồng ra đồng vào từ bán gà và trứng. Tuy còn khó khăn, nhưng với sự quan tâm từ cô Chi và các cán bộ của Hội, gia đình chúng tôi cảm thấy an ủi phần nào”.

Đáng chú ý, với phong trào “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chị Chi lại kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ nhân dân địa phương, người khuyết tật và hộ nghèo. 10 năm qua, chị đã vận động được 866 triệu đồng hỗ trợ 2.165 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất từ 250 nghìn đến 400 nghìn đồng.

TUỆ TÂM (Đà Nẵng)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/36142702-nguoi-phu-nu-tam-huyet-voi-hoat-dong-nhan-dao.html