Người phụ nữ sập bẫy trai ngoại với món quà ảo 1,5 tỷ USD

Ngày 9.9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ bị trai ngoại quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Dương, bà Đ.T.K.N. (trú TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thông qua mạng xã hội có quen biết và dần dần phát sinh tình cảm với 1 người tự xưng là trai ngoại quốc. Mới đây, người này hứa tặng bà N. một món quà trị giá 1,5 tỷ USD, nhưng yêu cầu bà N. phải đóng lệ phí hải quan bằng cách nộp tiền vào 1 tài khoản ngân hàng mới nhận được quà. Quá tin tưởng nên bà N. làm theo.

Những đối tượng lừa đảo thường lợi dụng mạng xã hội để gạ gẫm bòn rút tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Ảnh minh họa: IT

Sáng 31.8, bà N. mang hơn 30 triệu đồng tới chi nhánh Bình Dương của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) nộp vào tài khoản của 1 người mà gã trai ngoại quốc cung cấp. Sau khi chuyển tiền thành công, bà N. tiếp tục được yêu cầu chuyển thêm tiền.

Khoảng 13h30 cùng ngày, bà N. mang gần 150 triệu đồng tới ngân hàng trên chuyển vào 1 tài khoản như ban sáng. Lúc này, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu phát hiện có dấu hiệu cho thấy bà N. bị lừa nên báo lãnh đạo ngân hàng và cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương có mặt phối hợp cùng ngân hàng xác minh, giải thích cho bà N. biết các đối tượng lừa đảo thường sử dụng phương thức này để gạ gẫm bòn rút tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Biết đã bị lừa nên bà N. đã không chuyển tiền nữa.

Công an đã lấy lời khai của bà N., phối hợp với ngân hàng tiếp tục điều tra.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-sap-bay-trai-ngoai-voi-mon-qua-ao-15-ty-usd-911304.html