Người phụ nữ phải biết 'quản trị' cuộc đời mình

Đây là trao đổi của TS Văn Thị Minh Tư, giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi Hội thảo chuyên đề 'Hạnh phúc gia đình' với sự tham gia của gần 300 chị em là các nữ cán bộ, công chức, viên chức đại diện cho các đơn vị của Bộ LĐ-TB&XH.

Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh trong bài: Văn Giáp)

Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc Hội thảo (Ảnh trong bài: Văn Giáp)

Hội thảo do Công đoàn Bộ tổ chức nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 dành cho tập thể nữ công nhân viên chức của Bộ vào chiều ngày 6/3 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Thịnh cho biết, trong những ngày này, toàn cầu đang dành sự quan tâm cho “một nửa thế gới”, những người đã đem đến cho cuộc sống này Tình yêu- cái đẹp- sự vĩnh cửu của hạnh phúc gia đình. Chủ tịch Công đoàn cũng không quên nhắc đến vai trò của phụ nữ xưa và nay, những nữ anh hùng xuyên suốt chiều dài 4 nghìn năm lịch sử dân tộc, và ngay trong thời đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam vẫn đang tiếp tục tỏa sáng ở tất cả các lĩnh vực khác nhau.

“Và ngay ở Bộ chúng ta, rất nhiều chị em đã và đang cống hiến cho ngành, làm đẹp cho ngành, nhiều đoàn viên nữ đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, ông Thịnh chia sẻ.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bộ, ông Đào Ngọc Thịnh tặng bó hoa tươi thắm cho trưởng ban nữ công Trần Thị Thu Hằng

Buổi Hội thảo chuyên đề mang tên “Hạnh phúc gia đình” do TS Văn Thị Minh Tư, chuyên gia kỹ năng mềm, giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội thuyết trình, thu hút sự quan tâm của chị em tham dự. Đây là lần thứ 3 TS Minh Tư tham dự và nói về tình yêu- hạnh phúc- gia đình.

Với cách nói chuyện truyền cảm, cùng các kiến thức, kinh nghiệm thực tế của một giảng viên, chủ đề này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nữ đại biểu, các nữ cán bộ của Bộ tham dự. Xoay quanh các chủ đề gia đình, TS Minh Tư chia sẻ nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong việc giữ gìn tổ ấm trong cuộc sống hiện đại; đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết để giải quyết các mối quan hệ, ứng xử trong gia đình, giúp chị em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng giữ mãi ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình mình.

TS Minh Tư đã chia sẻ về khái niệm gia đình- là tổ ấm lứa đôi. “Phụ nữ chính là phong thủy tốt nhất của mỗi gia đình. Giữ lửa hôn nhân, nuôi dạy con cái, quản lý tài chính và đối nhân xử thế… Không chỉ phụ nữ, ngay nam giới cũng phải cùng chung tay với người phụ nữ của mình để giữ cho tổ ấm của mình luôn ấm ngọn lửa hạnh phúc”, TS trao đổi.

TS. Văn Thị Minh Tư, chuyên gia kỹ năng mềm, giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội

TS Minh Tư cũng trao đổi về vai trò của phụ nữ, hiểu được về giới, bình đẳng giới- bình đẳng giới cũng chính là sống đúng với thiên chức của mình, biết mình muốn gì, tập trung cho những mục tiêu mà mình lựa chọn- cũng chính là giúp mình hạnh phúc. Người phụ nữ phải biết “quản trị” cuộc đời mình, biết phân vai phân quyền trong gia đình, để tổ ấm trỏ nên hòa ái.

Không chỉ thế, tại buổi Hội thảo, TS Tư cũng trao đổi về phong thái của phụ nữ thời nay- lịch sự trong giao tiếp, trong trang phục. Buổi nói chuyện cũng trao đổi các kỹ năng, nghệ thuật thường ngày, giúp chị em nhìn nhận lại chính mình được tinh tế hơn, hoàn thiện mình để vui vẻ, hạnh phúc trong công việc và trong hạnh phúc gia đình.

Cũng tại hội thảo, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bộ, ông Đào Ngọc Thịnh tặng nữ cán bộ, công chức viên chức của Bộ bó hoa tươi thắm do trưởng ban nữ công Trần Thị Thu Hằng đại diện; và chúc cho chị em luôn dồi dào sức khỏe, xinh đẹp, mãi là nguồn cảm hứng, động lực cho anh em cán bộ phấn đấu cùng chị em thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo chuyên đề "Hạnh phúc gia đình":

THANH NHUNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nguoi-phu-nu-phai-biet-quan-tri-cuoc-doi-minh-d71146.html