Người phụ nữ ở miền Tây mang vàng giả đi cầm cố

Nhiều tiệm vàng ở thị trấn Cầu Quan (Trà Vinh) trình báo cầm nhầm phải vàng giả của người lạ nên cảnh sát vào cuộc điều tra, bắt giữ thủ phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Đặng Thị Lẹ (49 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát cho biết từ ngày 20 đến 27/11, trên địa bàn thị trấn Cầu Quan xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều chủ tiệm vàng cho biết họ cầm cố nữ trang giả như bộ vòng đeo tay, dây chuyền… của khách mang đến.

Đặng Thị Lẹ bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Đặng Thị Lẹ bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Chủ tiệm khá tin tưởng vì trên nữ trang có đóng hiệu của tiệm vàng nổi tiếng tại Trà Vinh nhưng sau đó mới phát hiện vàng giả.

Tối 28/11, cảnh sát đã tạm giữ Đặng Thị Lẹ khi người này vừa bước ra khỏi một tiệm vàng tại thị trấn. Người phụ nữ 49 tuổi khai nhận đã mua vàng giả, đón xe từ An Giang đi Trà Vinh.

Lẹ mang vàng giả đến các tiệm vàng cầm cố, thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Thị trấn Cầu Quan (khoanh đỏ), nơi cảnh sát bắt người phụ nữ mang vàng giả đi lừa đảo. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-phu-nu-o-mien-tay-mang-vang-gia-di-cam-co-post896537.html