Người phụ nữ ở An Giang ngược đãi và chửi rủa mẹ ruột già yếu 'chết sớm đi' bị bắt giam

Trước đó, MXH từng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ này vừa tắm vừa chửi mắng mẹ già, thậm chí còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt mẹ. Mặc cho mẹ già khóc lóc, van xin, người phụ nữ vẫn không buông tha.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (SN 1965, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác.

Nạn nhân trong vụ việc này là bà Nguyễn Thị L. (SN 1933), là mẹ ruột của Dương Thị Ngọc Mai.

Bà Mai vừa tắm, vừa ngược đãi, vừa chửi rủa cụ L. Ảnh cắt từ clip

Bà Mai vừa tắm, vừa ngược đãi, vừa chửi rủa cụ L. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, MXH từng xôn xao bàn tán khi xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh một cụ bà bị một phụ nữ bạo hành, ngược đãi.

Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ này vừa tắm vừa chửi mắng cụ bà, thậm chí còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ.

Bà cụ vì tuổi cao sức yếu nên không thể chống cự, mặc cho bà khóc lóc, van xin, người phụ nữ này vẫn không buông tha.

Chưa dừng lại, người phụ nữ này còn liên tục chửi rủa cụ bà: "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột của mình nếu như cụ bà cứ khóc.

Ngay sau khi vụ việc xuất hiện trên MXH, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh và mời bà Dương Thị Ngọc Mai lên làm việc.

Tại đây, bà Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi sai trái của mình đúng một lần như đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh khai thác, bà Mai thừa nhận đã nhiều lần có hành động tương tự trước khi cụ bà qua đời.

Tại địa phương, bà Mai sống bằng nghề buôn bán quán cà phê, là con thứ 4 của cụ L. Ngày 12/2, cụ L. qua đời ở tuổi 87.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-giam-nguoi-phu-nu-o-an-giang-nguoc-dai-va-chui-rua-me-gia-chet-so-20200723101418268.html