Người phụ nữ nữ gốc Phi đầu tiên giữ vai trò lãnh đạo trong cơ quan dân quyền Mỹ

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu xác nhận bà Kristen Clarke (46 tuổi) sẽ là người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đứng đầu bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp và sẽ giữ vai trò Trợ lý Bộ trưởng về quyền công dân.

Nhiệm vụ của bộ phận dân quyền bao gồm điều tra các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và giải quyết các hạn chế về quyền bỏ phiếu của các bang trên toàn nước Mỹ. Việc xác nhận được tổ chức vào dịp kỷ niệm một năm ngày người đàn ông gốc Phi George Floyd bị ghì cổ đến chết bởi cựu cảnh sát thành phố Minneapolis Derek Chauvin, người đã bị kết án vào tháng 4/2021.

Đề cử đối với bà Clarke tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện ở mức cân bằng tới tỷ lệ 11-11, song điều này không ngăn cản đề cử đối với bà được đưa ra toàn thể Thượng viện.

Bà Kristen Clarke

Bà Kristen Clarke

Bà Clarke nhấn mạnh sự ủng hộ việc tìm kiếm các chiến lược để đảm bảo cơ quan thực thi pháp luật có thể thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả hơn, đồng thời phân bổ nguồn lực để điều trị sức khỏe tinh thần và các lĩnh vực thiếu nguồn lực nghiêm trọng khác.

Bố mẹ bà Clarke rời Jamaica đến Mỹ lập nghiệp. Bà Clarke tốt nghiệp đại học Harvard năm 1997, sau đó lấy bằng Tiến sĩ Luật tại Trường Luật Columbia năm 2000.

Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc với tư cách là luật sư xét xử tại Bộ phận Dân quyền của Bộ Tư pháp Mỹ. Với cương vị này, bà đã từng là công tố viên liên bang và làm việc về quyền bầu cử, các vụ buôn bán người. Năm 2015, bà Clarke được bổ nhiệm làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ủy ban Luật sư về quyền công dân.

Trong vai trò trên, bà ủng hộ trung thành cho Đạo luật John Lewis về thúc đẩy quyền bầu cử. Một trong những vai trò đầu tiên của bà là lãnh đạo Bảo vệ Bầu cử - Một liên minh bảo vệ cử tri. Bà trở nên nổi tiếng với công việc chống lại sự phân biệt đối xử mà các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội phải đối mặt. Bà cũng được biết đến là một trong những luật sư và những người ủng hộ quyền biểu quyết hàng đầu của đất nước.

Bà Kristen Clarke tham gia một phiên tòa

Năm 2019, bà Clarke đã đại diện thành công cho Taylor Dumpson - Chủ tịch hội sinh viên nữ người Mỹ da đen đầu tiên của Đại học American trong vụ kiện mang tính bước ngoặt chống lại những người theo chủ nghĩa tối cao của người da trắng. Bà còn tích cực đấu tranh đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho người khuyết tật, cộng đồng LGBT, người nhập cư.

Nguồn: NBC News, NYT

Nhu Thụy

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-phu-nu-nu-goc-phi-dau-tien-giu-vai-tro-lanh-dao-trong-co-quan-dan-quyen-my-20210526100849626.htm