Người phụ nữ nhiễm liên cầu lợn không rõ nguồn lây

Sau khi đi bán vé số về nhà, bà H. xuất hiện triệu chứng sốt cao liên tục, kèm nôn mửa. Kết quả xét nghiệm cấy dịch não tủy cho thấy bệnh nhân dương tính với liên cầu lợn.

Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị cho nữ bệnh nhân T.T.H. (59 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà) với chẩn đoán nhiễm liên cầu lợn.

Trước đó, bà H. có dấu hiệu khởi phát bệnh từ ngày 8/7, với các triệu chứng như sốt cao liên tục, rét run, nhức mỏi toàn cơ thể. Hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện đau đầu kèm nôn mửa nên đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não.

Ngày 14/7, kết quả xét nghiệm cấy dịch não tủy cho thấy bệnh nhân dương tính với liên cầu lợn.

Bệnh nhân làm nghề bán vé số, trong nhà không nuôi lợn. Trước khi khởi phát bệnh, bà H. kể đã ăn nem chua mua ở một quán hàng ở Huế. Gia đình bệnh nhân cũng thỉnh thoảng có ăn thịt lợn nên không rõ nguồn lây.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-nhiem-lien-cau-lon-khong-ro-nguon-lay-post1107799.html