Người phụ nữ mang xăng đến nhà nhân tình tự thiêu

Hận tình, người phụ nữ 43 tuổi ở Thanh Hóa mang theo can xăng 20l đến nhà nhân tình tự thiêu vì bị nói lời chia tay.

Ngày 3/7, ông Bùi Văn Tỵ, Chủ tịch UBND xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tự thiêu.

Nạn nhân là chị Đ.T.B. (SN 1979), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành. Theo đó, khoảng 23h30 ngày 1/7, chị B. đi xe máy chở theo 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976), trú tại thôn Vân Lương, xã Thành Tiến.

Tới nơi, chị B. đổ xăng ra sân nhà thì vợ anh Th. phát hiện và hô hoán hàng xóm. Chưa dừng lại, người phụ nữ tiếp tục đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Ngay lúc đó, gia đình anh Th. và người dân xung quanh cố gắng dập lửa và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, chị B. tử vong sau đó không lâu.

Tại hiện trường, chị B. để lại một bức thư với nội dung trách móc anh Th.. Bức thư viết giữa chị B. và anh Th. từng có thời gian yêu nhau trong bí mật. Dù chị đã dành nhiều tình cảm song vẫn bị anh Th. lạnh nhạt và chia tay. Do đó chị mới chọn cách chết trên tay người tình.

Được biết, chị B. đã có chồng và 3 con, hiện đang ly thân. Nạn nhân quen với anh Th. trong thời gian 2 người đi thu mua gỗ keo với nhau. Anh Th. cũng đã có vợ con.

Trước khi chị B. mang xăng tới nhà tự thiêu, nạn nhân và anh Th. không có sự trao đổi trước với nhau.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-mang-xang-den-nha-nhan-tinh-tu-thieu-343574.htm