Người phụ nữ mắc virus corona không triệu chứng lây cho 71 người

Một người phụ nữ ở Trung Quốc không biết mình bị nhiễm virus corona đã lây cho ít nhất 71 người sau khi sử dụng thang máy trong khu chung cư.

Người phụ nữ giấu tên đã trở về nhà vào ngày 19/3 ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, sau chuyến đi đến Mỹ. Hắc Long Giang không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm COVID-19 mới nào trong 8 ngày trước đó.

Người phụ nữ không có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 và có xét nghiệm âm tính khi từ Mỹ trở về nhưng vẫn được yêu cầu cách ly tại nhà.

Người phụ nữ này cũng không đi thang máy với bất kỳ ai khác - nhưng hàng xóm ở tầng dưới đã sử dụng thang máy sau đó.

Ngày 26/3, mẹ của người hàng xóm và bạn trai của cô này ở lại qua đêm trong căn hộ của cô gái. Hai ngày sau, bà mẹ và bạn trai kia tới dự một bữa tiệc họp mặt với một nhóm người. Một người đàn ông trong số những người dự tiệc bị đột quỵ và phải nhập viện vào ngày 2/4. Vì không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa người này và người phụ nữ từ Mỹ trở về nên người đàn ông không được xét nghiệm virus corona.

Hai con trai của ông này đã tới thăm ông trong bệnh viện và người cha đã dùng chung lò vi sóng cùng nhiều vật dụng cùng những bệnh nhân khác trong phòng bệnh. Sau đó ông này được chuyển sang bệnh viện khác.

Các bác sĩ tin rằng thang máy căn chung cư đã bị nhiễm virus sau khi người phụ nữ từ Mỹ trở về sử dụng nó và vô tình lây cho người hàng xóm. Ngoài ra, bạn trai của mẹ người hàng xóm xuất hiện những triệu chứng của COVID-19 và xét nghiệm cho kết quả đúng là gia đình này đã nhiễm virus.

Nhà chức trách sau đó bắt đầu truy tìm tất cả những người mà họ đã tiếp xúc trong 14 ngày trước đó. Bệnh nhân đột quỵ và các con trai của ông này cũng dương tính với virus. Họ đã lây cho 28 người trong bệnh viện nơi điều trị đầu tiên và tiếp tục lây cho 20 bệnh nhân khác trong bệnh viện thứ 2.

Khi cô gái từ Mỹ về xét nghiệm lại, cô được phát hiện có kháng thể - cho thấy trước đây đã từng nhiễm virus corona.

Các nhà nghiên cứu đã viết trong tạp chí Bệnh truyền nhiễm mới nổi: "Chúng tôi tin rằng cô gái là người mang mầm bệnh không có triệu chứng và người hàng xóm đã nhiễm bệnh do tiếp xúc với bề mặt trong thang máy của tòa nhà nơi cả hai sinh sống. Kết quả cho thấy việc lây nhiễm nhiễm SARS-CoV-2 từ những người không triệu chứng có thể dẫn tới lây lan trong cộng đồng".

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-mac-virus-corona-khong-trieu-chung-lay-cho-71-nguoi-20200714144608100.html