Người phụ nữ lừa bán đất ở Phú Quốc lĩnh án

Làm giả giấy xác nhận nguồn gốc hai thửa đất, người phụ nữ bán cho người quen với giá 3 tỷ. Bị hại sau đó phát hiện một thửa là đất quốc phòng, thửa còn lại không có thật.

Ngày 28/5, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bà Nguyễn Thị Bích Thủy (65 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ tố tụng, năm 2017, do cần tiền trả nợ, bà Thủy làm giả giấy xác nhận nguồn gốc diện tích đất 35.000 m2 tại xã Cửa Cạn và Dương Tơ.

Bị cáo sau đó bán hai thửa đất này cho một người ở tỉnh Đồng Tháp với giá trên 3 tỷ đồng.

 Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: Nhật Tân.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: Nhật Tân.

Sau khi trả tiền cho bà Thủy, bị hại phát hiện thửa rộng 3 ha ở xã Cửa Cạn là đất quốc phòng thuộc quyền quản lý của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Quốc, còn thửa còn lại 5.000 m2 ở xã Dương Tơ là không có thật.

Tại tòa, bà Thủy xin lỗi bị hại, tỏ ra ăn năn hối cải, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm ra tù tìm điều kiện khắc phục hậu quả đã gây ra.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-lua-ban-dat-o-phu-quoc-linh-an-post1089672.html