Người phụ nữ lập mưu giết hàng xóm để trả thù chỉ vì tranh chấp ranh đất

Mâu thuẫn từ việc tranh chấp ranh đất, người phụ nữ dùng trứng gà lừa người đàn ông sang nhà rồi dùng búa đánh liên tiếp vào đầu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 19/2, Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết, đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ một người phụ nữ dùng búa đóng đinh đánh vào đầu một người đàn ông do mâu thuẫn từ việc tranh chấp ranh đất.

Theo nội dung vụ việc, phát sinh mâu thuẫn từ việc tranh chấp ranh đất với gia đình ông Võ Văn T. (56 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè), bà Nguyễn Thị Tuyên (51 tuổi, ngụ cùng địa chỉ ) đã nảy sinh ý định giết người đàn ông này để trả thù.

Khoảng 8h ngày 16/2, thấy ông T. đi tưới cam về ngang nhà, bà Tuyên nói dối là gà nhà ông T. sang nhà mình đẻ trứng rồi yêu cầu người đàn ông này mang trứng gà về. Số trứng gà này đã được người phụ nữ chuẩn bị từ trước.

Tin lời, ông T. vào khu vực để củi nhà bà Tuyên để lấy trứng. Khi ông T. đứng dậy thì bà Tuyên dùng búa (loại dùng để đóng đinh) đánh liên tiếp 2 cái vào đầu ông T.

Bị đánh bất ngờ, người đàn ông bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Làm việc với công an, bà Tuyên khai nhận hành vi của mình,

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-phu-nu-lap-muu-giet-hang-xom-de-tra-thu-chi-vi-tranh-chap-ranh-dat-d411364.html