Người phụ nữ lãnh án chung thân vì 'giúp' bạn

Khi người bạn gọi điện nhờ vận chuyển giùm ma túy vào Nam sẽ trả tiền công hậu hĩnh, lòng tham nổi lên Hòa gật đầu đồng ý...

Sáng 19-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Hòa (45 tuổi, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Thị Hòa tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 24-12-2017, Trần Thị Hòa bắt xe bus từ nhà xuống nhà bạn ở thành phố Vinh chơi lễ noel và để sáng hôm sau đi đến nhà bà con ở Bình Định.

Nghe tin Hòa đi miền Nam, sáng hôm sau T. T. L. (Là người quen ở huyện Yên Thành) gọi cho Hòa hỏi đã đi chưa, đồng thời nhờ Hòa mang giúp 1 ít 'hàng' vào miền Nam giao cho một người bạn và sẽ trả tiền công hậu hĩnh, Hòa đồng ý.

Khi nhận được ma túy bạn đưa, Nguyễn Thị Hòa bắt xe khách vào Nam. Đến chiều cùng ngày, khi chiếc xe đi qua địa bàn xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bị Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Khám xét Hòa, lực lượng chức năng còn thu giữ 85 triệu đồng cùng 3 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

PHÚ VINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lanh-an-chung-than-vi-giup-ban-793081.html