Người phụ nữ lãnh 20 năm tù vì mua bán hàng cấm

Nữ bị cáo từng bị công an quận 3 tạm giữ một tuần về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không xử lý hình sự.

Ngày 25-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thủy 20 năm tù, Nguyễn Thanh Tân tám năm tù, Võ Phi Cường bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại tòa, Thủy khai có chồng là người Đài Loan hiện đang sinh sống tại Đài Loan và có hai con chung.

Bị cáo Thủy và hai đồng phạm tại tòa. Ảnh: H.Y

Bị cáo Thủy và hai đồng phạm tại tòa. Ảnh: H.Y

Tháng 11-1997, Thủy bị công an quận 3, TP.HCM tạm giữ một tuần về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không xử lý hình sự.

Trưa 7-12-2018, công an phát hiện, bắt quả tang Tân và một người nghiện có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả hai khai nguồn ma túy từ Thủy.

Mở rộng điều tra, ngay chiều cùng ngày, tại nhà Thủy ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12, công an bắt quả tang Thủy và Cường đang ngồi trong phòng ngủ phân chia ma túy để bán.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai có mua bán ma túy. Nguồn ma túy mua của hai người không rõ lai lịch. Thủy thuê Cường phụ giúp phân chia và bán ma túy. Thủy thuê Tân đi nhận ma túy và bán cho con nghiện.

Cơ quan tố tụng xác định Thủy phải chịu trách nhiệm với số lượng ma túy thể rắn hơn 104 gam và mua bán hai chất ma túy trở lên.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lanh-20-nam-tu-vi-mua-ban-hang-cam-920513.html