Người phụ nữ kiệt sức cùng thi thể con gái cạnh đường sắt

Người phụ nữ 33 tuổi ở Nghệ An nằm kiệt sức cách đường ray hơn 100 m, cạnh đó là thi thể con gái nạn nhân với nhiều vết thương trên cơ thể.

Sự việc xảy ra rạng sáng 8/5, trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: V.B.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: V.B.

Theo lãnh đạo địa phương, người dân khi đi thể dục phát hiện một phụ nữ bồng con nhỏ ngồi trên đường sắt đoạn qua xã Hưng Mỹ.

Tuy nhiên, khi đoàn tàu hàng chạy qua phát hiện và kịp dừng lại, người phụ nữ đã ôm đứa bé bỏ chạy.

Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị Đ.T.S. (33 tuổi, trú xã Hưng Tân) nằm kiệt sức giữa cánh đồng cách đường ray hơn 100 m, cạnh đó là thi thể bé gái 7 tuổi (con chị S.) với nhiều vết thương trên cơ thể.

Xe máy của người phụ nữ này để ở gần đó có nhiều vết máu.

"Người phụ nữ có dấu hiệu hoảng loạn, kiệt sức đã được đưa đến cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe. Công an đang khám nghiệm hiện trường và làm việc với người này để xác định nguyên nhân”, lãnh đạo UBND xã Hưng Mỹ thông tin.

Sự việc xảy ra ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-kiet-suc-cung-thi-the-con-gai-canh-duong-sat-post1213063.html