Người phụ nữ ho, sốt sau khi quá cảnh Hàn Quốc xét nghiệm âm tính với Covid-19

Sáng 24/2, Bệnh viện Trung ương Huế công bố kết quả xét nghiệm Covid-19 của bà G., người quá cảnh ở Hàn Quốc trong chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam và có biểu hiện ho, sốt.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi nhận được mẫu phẩm của bà T. T. G. (sinh năm 1942, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bệnh viện sử dụng công nghệ Real-time RT-PRC để xét nghiệm. Kết quả, bà G. âm tính với Covid-19.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, trên đường bay từ Mỹ về Việt Nam, bà G. quá cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Incheon ở Seoul (Hàn Quốc).

Kết quả xét nghiệm của bà G.

Kết quả xét nghiệm của bà G.

Ngày 19/2, bà về đến sân bay Đà Nẵng rồi thuê xe ô tô về Phong Điền. Sau khi về nhà, bà G. có triệu chứng ho, sốt nhưng không khó thở. Ngày 22/2, người thân đưa bà vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19.

Ông Hùng cho biết, thời gian quá cảnh tại sân bay Hàn Quốc của bà G. chỉ diễn ra khoảng 15 phút.

Video: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt tên mới cho virus corona là 'SARS-CoV-2'

Nguồn VTC: https://vtc.vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-ho-sot-sau-khi-qua-canh-han-quoc-xet-nghiem-am-tinh-voi-covid-19-ar529506.html