Người phụ nữ hành hạ dã man con riêng của bạn trai

Khi sống chung, Hải thường xuyên dùng thước kẻ, que củi, que tre, móng tay để cào cấu đánh đập, hành hạ, gây thương tích cho cháu bé...

Ngày 4-5, CATP Lạng Sơn cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hải (37 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; hiện tạm trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về hành vi hành hạ người khác.

Cháu bé 4 tuổi bị đánh cả vào những góc mắt; các vết sứt sẹo do đối tượng Hải đã cào cấu trên khắp cơ thể cháu.

Trước đó, CATP Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Bích Phượng (35 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) về việc chị đi Trung Quốc lao động làm thuê, để lại con gái 4 tuổi cho chồng và bà nội chăm sóc. Chồng chị Phượng có quan hệ tình cảm với Vũ Thị Hải.

Khi sống chung, Hải thường xuyên dùng thước kẻ, que củi, que tre, móng tay để cào cấu đánh đập, hành hạ, gây thương tích cho cháu bé.

Những vết bầm dập trên móng tay cháu bé do bị đánh đập và đối tượng Vũ Thị Hải.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thành phố đã khẩn trương tiến hành điều tra, đưa cháu bé đi giám định thương tật. Qua đó phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết sẹo dài, ngắn, vết bầm dập trên móng tay với tỷ lệ thương tật là 7%.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Hải khai do cháu hư bảo không nghe lời nên tức giận, dùng que che, thanh củi đánh vào bàn tay cháu gây bầm dập, dùng móng tay cấu véo vào các bộ phận trên cơ thể cháu.

Hiện nay CATP Lạng Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hải theo quy định của pháp luật.

Nguyệt My - Huyền Mỹ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/khoi-to-doi-tuong-hanh-ha-con-rieng-cua-ban-trai-489452/