Người phụ nữ giàu thứ 4 nước Nga tử nạn vì bị rơi máy bay

Bà Natalia Fileva, người đồng sáng lập hãng bay tư nhân Nga S7 Airlines, đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay của bà gặp nạn, rơi xuống một cánh đồng ở phía Nam thành phố Frankfurt (Đức) ngày 31/3.

Nữ doanh nhân Natalia Fileva (55 tuổi) là vợ của ông Vladislav Filev, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của S7. Hai người có 4 đứa con, trong đó có 1 con nuôi. Năm 2018, bà Fileva được tạp chí Mỹ Forbes đưa vào danh sách những người phụ nữ giàu nhất của Nga. Theo danh sách đó, bà Fileva là người phụ nữ giàu thứ 4 tại nước này với tài sản ước tính 600 triệu USD. S7 Airlines là một hãng hàng không đặt trụ sở chính tại Ob, tỉnh Novosibirsk (Nga) với các văn phòng tại Moscow. S7 Airlines gần đây đã vượt qua Aeroflot để trở thành hãng hàng không nội địa lớn nhất của Nga và hãng hàng không bay quốc tế lớn thứ hai nước này.

Nữ tỷ phú giàu thứ 4 nước Nga Natalia Fileva

Nữ tỷ phú giàu thứ 4 nước Nga Natalia Fileva

Cảnh sát Đức cho biết, chiếc máy bay hạng nhẹ Epic E1000 một động cơ 6 chỗ ngồi của bà Fileva đã khởi hành từ Pháp và đang trên đường đến thị trấn Egelsbach (Đức)) thì bất ngờ bị rơi tại một cánh đồng gần thị trấn Erzhausen, cách thành phố Frankfurt 10 km. Ít nhất 3 người, trong đó có cả phi công, có mặt trên máy bay khi vụ tai nạn xảy ra. Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay, máy bay của bà Fileva biến mất khỏi màn hình radar lúc 13h22.

Máy bay bị bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân khác. Một số báo cáo cho biết, cha của nữ tỷ phú này cũng có mặt trên máy bay. Trong một tuyên bố, hãng hàng không S7 cho biết: “Các thành viên của S7 gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thân của bà Natalia Fileva. Ký ức về bà là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và một người phụ nữ tuyệt vời sẽ mãi mãi ở trong trái tim của tất cả các nhân viên hãng hàng không S7. Đây là một mất mát vô cùng to lớn”.

Các chuyên gia Nga sẽ tham gia điều tra vụ tai nạn máy bay này. Cho đến thời điểm hiện tại, truyền thông Đức cho biết, phi công của chiếc Epic E1000 không hề thông báo cho các cơ quan hàng không về bất cứ trục trặc nào xảy ra trong suốt chuyến bay. Theo cảnh sát, chiếc máy bay này đã bị rơi khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Egelsbach. Ngay khi chạm đất, máy bay đã bị bốc cháy dữ dội và bị phá hủy hoàn toàn. Các mảnh vỡ nằm rải rác quanh khu vực hiện trường có bán kính 20m.

Chiếc xe cảnh sát gặp tai nạn khi đến hiện trường

Một diễn biến thương tâm khác cũng đã xảy ra liên quan tới vụ tai nạn. Theo Hãng tin DPA (Đức), một xe cảnh sát trên đường khẩn trương đến hiện trường vụ tai nạn máy bay đã đâm vào một chiếc xe khác khiến 2 người trong xe tử vong và 3 cảnh sát khác bị thương nặng.

Nhu Thụy Reuters, AFP

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-giau-thu-4-nuoc-nga-tu-nan-vi-bi-roi-may-bay-post57445.html