Người phụ nữ gây chú ý phía sau ông Trump trong buổi gặp gỡ cử tri

Trong phiên hỏi đáp của ông Trump với cử tri, một người phụ nữ ngồi phía sau luôn gật đầu và tỏ ra đồng tình trước mọi lập luận của tổng thống.

Khi theo dõi phiên hỏi đáp tối 15/10, công chúng dễ nhận thấy một phụ nữ luôn tỏ ra ủng hộ Tổng thống Trump. Người này lắc đầu khi nhà báo Savannah Guthrie của đài NBC đưa ra những câu hỏi hóc búa, đồng thời làm động tác khen ngợi ông Trump khi chương trình gần kết thúc.

Những biểu cảm mạnh mẽ này đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội Twitter. Nhiều tài khoản đặt biệt danh cho người này là “quý bà gật gù”.

“Tôi không biết ai đã dàn dựng trò vui này. Nhưng dường như đội truyền thông của ông Trump đã làm nên chuyện”, Tom Nichols, cố vấn trong một nhóm phản đối ông Trump, đăng lời nhận xét trên Twitter.

 Ông Trump chào hỏi cử tri sau phiên hỏi đáp tối ngày 15/10. Ảnh: AP.

Ông Trump chào hỏi cử tri sau phiên hỏi đáp tối ngày 15/10. Ảnh: AP.

Allison Harris, phóng viên của một đài truyền hình tại Dallas, so sánh “quý bà gật gù” với con ruồi đậu trên mái tóc của Phó tổng thống Mike Pence trong phiên tranh luận hồi tuần trước. Ông Harris cho rằng cả hai nhân tố đều gây mất tập trung.

Đến cuối ngày 15/10, tờ Miami Herald xác định “quý bà gật gù” là luật sư Mayra Joli. Bà Joli, một người nhập cư, từng 5 lần giành chiến thắng tại các cuộc thi sắc đẹp, đồng thời là người hâm mộ lâu năm của Tổng thống Trump.

Sau phiên hỏi đáp với cử tri, bà Joli đã chào hỏi ông Trump và nói: “Chúng tôi ủng hộ ông”, tờ Herald đưa tin. Khi tổng thống hỏi: “Bà đến từ đâu?”, bà Joli đáp: “Tôi đến từ Cộng hòa Dominica, nhưng tôi là người Mỹ, tôi là người Mỹ”.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-gay-chu-y-phia-sau-ong-trump-trong-buoi-gap-go-cu-tri-post1142599.html