Người phụ nữ đổ xăng đốt chết chồng 'hờ' bị tạm giữ

Do ghen tuông, người phụ nữ 49 tuổi ở TP HCM dùng bình xăng tạt vào người 'chồng hờ' rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 30/7, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đang tạm giữ Cần Thị Xuân Dung (49 tuổi, ngụ Bình Thạnh) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân của vụ án là Lý Bửu C. (47 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, Dung và ông C. đều đã từng đổ vỡ hôn nhân. Khi gặp nhau, 2 người nảy sinh tình cảm rồi về sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà bà Dung ở đường Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh).

Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn do bà Dung nghi ngờ ông C. có mối quan hệ khác bên ngoài.

Trưa 27/7, giữa bà Dung và ông C. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc tức giận, bà Dung chạy vào nhà lấy bình xăng tạt vào người ông C. châm lửa đốt. Do sự việc diễn ra quá nhanh, ông C. không kịp trở tay nên bị lửa thiêu cháy toàn thân. Nạn nhân hô hoán thì người dân xung quanh phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương bỏng quá nặng, sang ngày hôm sau ông C. đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, bà Dung đến công an đầu thú.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nguoi-phu-nu-do-xang-dot-chet-chong-ho-bi-tam-giu-a238312.html