Người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại: Hàng xóm bàng hoàng

Những người hàng xóm của người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại cùng với nhân chứng đã tử vong vô cùng bàng hoàng, xót thương khi hay tin về vụ việc xảy ra.

Ngày 2/3, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ nhanh chóng điều tra vụ người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại xảy ra vào tối ngày 28/2, trên địa bàn xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội).

Nạn nhân là bà Đ.T.P. (47 tuổi, người địa phương), còn nhân chứng đồng thời là người phụ nữ đi cùng với nạn nhân là bà C.T.H (44 tuổi, người địa phương), cũng tử vong sáng nay vì sau khi xảy ra vụ việc nhân chứng này uống một chai nước lạ.

Hiện trường phát hiện thi thể bà P.

Hiện trường phát hiện thi thể bà P.

Chia sẻ với PV, một người dân địa phương cho biết: "Cả bà P. và bà H. đều là người nơi khác về đây làm dâu đã nhiều năm. Họ không có quan hệ họ hàng nhưng sống gần nhà nhau và thân nhau như chị em ruột. Hồi trước, bà H. có một biến cố dẫn đến trầm cảm. Sợ bạn nghĩ quẩn, nên bà P. thường qua tâm sự và rủ bạn đi thể dục cho khuây khỏa, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy".

Một hàng xóm khác chia sẻ thêm, vụ việc xảy ra khiến mọi người trong thôn xã đều bất ngờ và đau lòng bởi từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc kinh hoàng như thế này.

"Từ hôm qua khi biết tin, chúng tôi không nghĩ rằng đây là sự thật. Từ trước đến nay, dân làng chúng tôi đều yên ổn làm ăn...", một người dân địa phương nói.

Người dân địa phương thay nhau đến chia buồn với thân nhân của cả hai gia đình.

Chia sẻ thêm với PV, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an xã Phụng Thượng cho biết, ở địa phương bà H., có biểu hiện bất thường về thần kinh. Việc bà H., uống nước gì cảnh sát vẫn đang xác minh.

Được biết, trong ngày hôm nay, người thân của cả nạn nhân và nhân chứng phối hợp với chính quyền địa phương đang tổ chức tang lễ cho cả hai theo tập tục.

Như đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 28/2, bà H. và bà P. đang đi tập thể dục cùng nhau tại khu vực bờ mương, nối con đường liên thôn xã Phụng Thượng. Hai người đang đi cùng nhau, không rõ chuyện gì đã xảy ra khiến bà H. hốt hoảng chạy về kêu cứu.

Khi mọi người ra khu bờ mương thì đã thấy bà P. bị nhiều vết thương do dao, tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an đã thu giữ một con dao dính máu cách vị trí nạn nhân khoảng 50m.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại .

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-di-tap-the-duc-bi-sat-hai-hang-xom-bang-hoang-1192248.html