'Người phụ nữ đẹp nhất Ấn Độ' và gia đình mắc COVID-19

Nữ diễn viên hạng A Bollywood Deepika Padukone được cho là đã dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi loạt thành viên trong gia đình cô mắc COVID-19.

Deepika Padukone được thông báo mắc COVID-19.

Mới đây, trang Twitter chính thức của Giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Quốc tế Ấn Độ (IIFA) đăng thông báo: “Deepika Padukone đã nhận kết quả dương tính với COVID-19. Chúc sớm phục hồi, Deepika!”.

Minh tinh Bollywood chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Cô hiện đang ở Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka, miền nam Ấn Độ cùng với gia đình. Vài ngày trước đó, cha của cô, biểu tượng cầu lông Prakash Padukone (từng xếp hạng 1 thế giới năm 1980), phải nhập viện vì sốt cao. Ông đang điều trị COVID-19 trong viện, có biểu hiện phục hồi tốt.

Mẹ ruột, Ujjala Padukone, và em gái của Deepika, Anisha, cũng đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó. Hai người điều trị cách ly tại nhà.

Lần cuối Deepika xuất hiện trước công chúng là tại sân bay ở Mumbai. Theo Economic Times, thời điểm đó, cô cùng chồng, tài tử Ranveer Singh, trên đường về Bangalore để dành thời gian cho gia đình bên ngoại.

Deepika Padukone (SN 1986) là một trong những nữ diễn viên được trả cát xê cao nhất Ấn Độ. Cô giành được vô số giải thưởng, bao gồm ba giải Filmfare Awards – giải thưởng điện ảnh uy tín nhất ở Ấn Độ. Cô có tên trong danh sách những nhân vật nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Hơn thế, người đẹp còn được góp mặt trong “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” vào năm 2018.

Deepika là siêu sao hàng đầu Bollywood.

Deepika là siêu sao hàng đầu Bollywood.

Là con gái của một trong những huyền thoại cầu lông thế giới, cô làm quen với môn thể thao này từ nhỏ, từng thi đấu giải quốc gia ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, cô từ bỏ con đường này để theo đuổi sự nghiệp người mẫu.

Năm 2006, cô có vai chính đầu tiên trong bộ phim bằng tiếng Kannada “Aishwarya”. Một năm sau, người đẹp “Bollywood tiến” với hai vai trong phim “Om Shanti Om” và giành được giải Filmfare cho “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”. Ngoài ra, những bộ phim khác mà cô đóng chính như “Bajirao Mastani” (2015) hay “Padmaavat” (2018) đều được xếp hạng trong danh sách những bộ phim Ấn Độ có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Năm 2017, cô trở thành ngôi sao quốc tế với bộ phim “xXx: Return of Xander Cage” đóng cùng tài tử Hollywood Vin Diesel.

Không chỉ tài năng, Deepika còn sở hữu ngoại hình cực phẩm, được đánh giá là một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất Ấn Độ. Năm 2008, Deepika Padukone lọt Top 1 của "Hot 100" do tạp chí Maxim Ấn Độ bình chọn. Cô tiếp tục nhận danh hiệu này vào năm 2017. Năm 2012, cô được tạp chí People Ấn Độ vinh danh là "Người phụ nữ đẹp nhất Ấn Độ".

Thu nhập hàng năm của Deepika ước tính khoảng hơn 1,6 triệu USD. Theo Caknowledge, minh tinh 8x hiện đang sở hữu khối tài sản khoảng 16 triệu USD tính đến năm 2021.

Về đời tư, cô kết hôn với tài tử Ranveer Singh (SN 1986). Cũng như vợ, anh là một trong những diễn viên Ấn Độ được trả lương cao nhất và đã góp mặt trong danh sách “100 người nổi tiếng” của Forbes Ấn Độ kể từ năm 2012.

Deepika và chồng là bộ đôi quyền lực nhất nhì Bollywood.

Cặp vợ chồng đình đám Bollywood này sẽ cùng tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim tiểu sử về thể thao “83”, dự kiến ra rạp ngày 4/6 tới. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện tại, khả năng phim công chiếu đúng lịch rất khó xảy ra.

Tú Oanh

Theo Economic Times

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-phu-nu-dep-nhat-an-do-va-gia-dinh-mac-covid-19-post1333720.tpo