Người phụ nữ đeo túi xách đi trên đường bị gã trai cướp giật

Hoàng Anh chưa có tiền án, tiền sự, do thấy người đi đường sơ hở nên nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản...

Đối tượng Hoàng Anh. Ảnh: Công an TP Thái Bình.

Đối tượng Hoàng Anh. Ảnh: Công an TP Thái Bình.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/10, Hoàng Anh (sinh năm 1998, trú tại thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đi xe máy trên đường Chu Văn An kéo dài hướng về Cầu Sam (địa phận xã Vũ Phúc), thì phát hiện xe máy do 1 phụ nữ điều khiển chở một phụ nữ khác. Người ngồi sau đeo chiếc túi xách.

Hoàng Anh áp sát xe 2 phụ nữ rồi bất ngờ cướp chiếc túi xách và phóng xe tẩu thoát.

Sau đó, đối tượng lục soát trong túi xách, lấy 1 chiếc điện thoại Iphone 11, 1 Căn cước công dân, 1 thẻ ATM cùng 1,7 triệu đồng.

Nhận tin báo, công an truy bắt được nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Anh khai thấy 2 người phụ nữ sơ hở nên nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản.

Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Công an thành phố Thái Bình mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh về tội cướp giật tài sản.

Nhân vụ việc, Công an TP Thái Bình khuyến cáo: Người dân trong quá trình tham gia giao thông, nhất là chị em phụ nữ không nên đeo túi xách bên mình mà hãy cất cẩn thận vào cốp xe, không nên đeo nhiều trang sức và sử dụng điện thoại di động hoặc mang theo nhiều tài sản trên người khi tham gia giao thông ở các đoạn đường vắng người qua lại. Luôn nêu cao ý thức cảnh giác để phòng tránh bị cướp giật tài sản. Khi bị đối tượng cướp giật tài sản hãy nhanh chóng báo cho lực lượng Công an để kịp thời điều tra, xử lý.

T. Bình

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nguoi-phu-nu-so-ho-tren-duong-dem-khien-ga-trai-nay-sinh-ta-y-548721.html