Người phụ nữ đầu tiên giành giải 'Nobel Toán học' ở tuổi 76

Giáo sư Karen Uhlenbeck, 76 tuổi làm việc tại Đại học Texas, Austin đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được nhận giải Able, một trong những giải thưởng toán học quốc tế uy tín nhất thế giới, được nhiều người coi là 'Nobel Toán học'.

 Chân dung người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng "Nobel Toán học". Ảnh: CNN

Chân dung người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng "Nobel Toán học". Ảnh: CNN

Bà Uhlenbeck được công nhận nhờ thành tựu tiên phong về phương trình vi phân riêng phần, lý thuyết trường chuẩn cùng tác động của chúng đối với lĩnh vực giải tích, hình học và vật lý toán học. Điều này góp phần thay đổi đáng kể nền toán học.

Đồng thời, Viện Hàn lâm Khoa học Na Uy cũng ghi nhận và ca ngợi sự cống hiến của bà như một nhà ủng hộ bình đẳng giới trong toán học và khoa học một cách mạnh mẽ.

Hans Munthe – Kaas, người đứng đầu Hội đồng Ban giám khảo Giải thưởng chia sẻ: “Các lý thuyết của cô đã cách mạng hóa sự hiểu biết của chúng ta về các bề mặt tối thiểu, chẳng hạn như các bề mặt được hình thành từ bong bóng xà phòng”.

Nữ giáo sư 76 tuổi làm việc ở Đại học Texas, Austin với các công trình nghiên cứu trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: vật lý, hình học và thuyết lượng tử.

Uhlenbeck chính là người đầu tiên giới thiệu các công cụ giải tích vào hình học vi phân và cả việc nghiên cứu các phương trình Yang-Mills, một trong những lý thuyết trường chuẩn (gauge theory) quan trọng nhất thế kỷ 20.

Uhlenbeck không chỉ là một nhà toán học đáng kính, bà còn khuyến khích người trẻ, đặc biệt là phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này.

Chia sẻ với tờ DW, Giáo sư Uhlenbeck cho biết rất xúc động và bất ngờ trước kết quả này. Viện Hàn lâm Khoa học Na Uy đã công bố người thắng giải vào hôm thứ 3, tại Thủ đô Oslo. Giải thưởng trị giá 6 triệu kroner Na Uy, tương đương với 704.000 USD.

Song Trà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/nguoi-phu-nu-dau-tien-gianh-giai-nobel-toan-hoc-o-tuoi-76-663687.ldo