Người phụ nữ đầu tiên được ghép mặt ở Mỹ qua đời ở tuổi 57

Bà Connie Culp, người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ thực hiện ca phẫu thuật ghép gần như toàn bộ khuôn mặt từ năm 2008 vừa qua đời ở tuổi 57.

Theo thông báo của bệnh viện Cleveland, bà Culp qua đời vì biến chứng do nhiễm trùng không liên quan đến ca cấy ghép mặt từ năm 2008. Được biết, bà là bệnh nhân ghép mặt sống lâu nhất trên thế giới.

Tiến sĩ Frank Papay, Chủ tịch viện Phẫu thuật Da Liễu và Phẫu thuật Thẩm mỹ của bệnh viện Cleveland cho biết: “Bà là người phụ nữ tuyệt vời, là người tiên phong vĩ đại và dũng cảm. Quyết định của bà Culp có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nền y học của toàn nhân loại.”

Bác sĩ Papay là một trong những thành viên tham gia vào quá ca phẫu thuật kéo dài 23 tiếng đồng hồ của bà Culp vào năm 2008. Toàn bộ phần mặc bị tổn thương của bà được thay thế bằng khuôn mặt của một người phụ nữ vừa qua đời.

Quá trình thay đổi sau phẫu thuật của bà Culp

Quá trình thay đổi sau phẫu thuật của bà Culp

Theo thông tin được đăng tải, năm 2004, bà Culp đã mất một phần giữa khuôn mặt do viên đạn tàn nhẫn của người chồng. Mặc dù may mắn giữ được mạng sống nhưng bà đã mất chức năng nhìn của một bên mắt, không còn ngửi và nói chuyện được. Trước khi tham gia cuộc phẫu thuật ghép mắt, bà đã phải trải qua quá trình mở cổ để thở.

May mắn thay, cuộc phẫu thuật đã thành công, cơ thể bà không có bất kì phản ứng bài trừ nào phần mặt được cấy ghép. Mặc dù vậy nhưng bà Culp vẫn phải dùng thuốc chống bài trừ cấy ghép trong suốt quãng đời còn lại để hạ thấp khả năng nhiễm trùng.

“Tôi đã ngửi được các loại mùi, ăn hầu hết các loại đồ ăn”, bà Culp bày tỏ niềm hạnh phúc với phóng viên sau một khoảng thời gian phẫu thuật.

Bên cạnh đó, người chồng của bà, Thomas Culp đã bị kết án 7 năm tù vì tội Cố ý giết người và được trả tự do năm 2011.

“Tôi tha thứ cho chồng tôi. Tôi vẫn yêu ông ấy”, bà Culp chia sẻ với Trang Good America.

Bác sĩ Thomas Romo III, Giám đốc Phẫu thuật tạo hình và tái tạo khuôn mặt tại Bệnh viện Lenox Hill cho biết, cấy ghép mặt không chỉ là cải tiến thẩm mỹ cho bệnh nhân mà mục đích thực sự là khôi phục các chức năng cơ bản, đồng thời mang lại hiệu quả tâm lý tích cực cho bệnh nhân.

Han (theo Nytimes)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-dau-tien-duoc-ghep-mat-o-my-qua-doi-o-tuoi-57-a484511.html