Người phụ nữ đã ly hôn nghi bị tình nhân sát hại, bỏ xác ngoài nghĩa trang

Người phụ nữ đã ly hôn chồng được vài năm và có tình cảm với một người đàn ông khác. Sáng sớm, người dân phát hiện chị tử vong ở nghĩa trang còn người đàn ông kia uống thuốc trừ sâu ở cách đó không xa.

Sáng 7-10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Hiện trường người dân phát hiện chị K. tử vong.

Hiện trường người dân phát hiện chị K. tử vong.

Theo đó, vào khoảng 6g sáng cùng ngày, một số người dân trên đường đi làm đồng, khi qua khu vực nghĩa trang thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu bất ngờ khi phát hiện thi thể một người phụ nữ.

Sau đó, người dân đã báo tin đến UBND và Công an thị trấn Khoái Châu. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định, nạn nhân là chị N.T.K (SN 1983, trú thị trấn Khoái Châu), chị K. được cơ quan công an xác định là bị sát hại và bị bỏ lại thi thể tại nghĩa trang thôn Thông Quan.

Ông Tuấn cho biết thêm, chị K. đã có hai người con và đã ly hôn với chồng được vài năm nay. Hiện, chị K. đang có tình cảm với một người đàn ông khác.

Sau khi phát hiện thi thể chị K., lực lượng công an đã phát hiện một người đàn ông nằm thoi thóp cách đó không xa. Người này nghi đã uống thuốc trừ sâu, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Người đàn ông này có quan hệ tình cảm với chị K. và cũng là nghi can liên quan vụ việc.

“Vụ việc đang được phía công an nhận định là do mâu thuẫn tình cảm nên chị K. nghi bị sát hại”, ông Tuấn thông tin.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-phu-nu-da-ly-hon-nghi-bi-tinh-nhan-sat-hai-bo-xac-ngoai-nghia-trang-165218.html