Người phụ nữ có khuôn mặt kỳ dị 10 năm không dám ra đường

Trong suốt 10 năm qua, bà Trần Thị H. không dám bước ra đường vì khối u trên mặt ngày phát triển to và dị dạng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt - Ảnh: TL

Mặc dù ở ngay tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), thế nhưng bà gần như không giao tiếp với người lạ. Không chồng, không con, hàng chục năm qua, cuộc sống của bà là chuỗi ngày dài mặc cảm và cô độc.

[VIDEO] Bác sĩ nói gì về trường hợp bệnh hiếm của bà H?

Ngày 24.7.2018, bà nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bướu trên mặt phát triển to che một bên mắt. Các bác sĩ chẩn đoán bà mắc chứng bướu sợi thần kinh vùng đầu mặt.

Ngày 7.8.2018, bà được phẫu thuật cắt u ở vùng trán. Ngày 24.8, bệnh nhân được phẫu thuật lần hai để cắt u vùng má và cổ.

Cân nặng của cả hai khối u trên 1,8 kg. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Chi phí của ca phẫu thuật trên 220 triệu đồng. Bảo hiểm y tế chi trả 196 triệu đồng.

Được biết, 50% bệnh nhân mắc u sợi thần kinh do di truyền từ cha mẹ. Nguyên nhân thường do rối loạn các nhiễm sắc thể của hệ thống thần kinh.

Tường Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-co-khuon-mat-ky-di-10-nam-khong-dam-ra-duong-1012420.html