Người phụ nữ chỉ cần mở tủ lạnh, ăn kem cũng chết... hãi hùng

Chỉ cần tiếp xúc một chút với các đối tượng có tính hàn hoặc các vật lạnh lẽo như tuyết, băng, ăn kem cũng chết bởi cơ thể của Arianna sẽ nổi mề đay, mẩn đỏ toàn thân, rát, ngứa rất khó chịu.

Trời lạnh có thể đem đến những cảm giác thích thú với nhiều người tuy nhiên với cô gái trẻ Arianna Kent, 21 tuổi, ở Canada,cái lạnh không phải là một trò đùa. Cảm giác lạnh thực sự có thể giết chết cô gái trẻ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng cô gái ngay cả ăn kem cũng chết.

Theo thông tin đăng tải, Arianna Kent mắc phải căn bệnh kỳ lạ có tên "mề đay lạnh". Căn bệnh này có thể khiến cô gái trẻ sốc phản vệ khi cô cảm nhận được nhiệt độ giảm đột ngột.

Chỉ cần tiếp xúc một chút với các đối tượng có tính hàn hoặc các vật lạnh lẽo như tuyết, băng, cơ thể của Arianna sẽ nổi mề đay, mẩn đỏ toàn thân, rát, ngứa rất khó chịu. Trong trường hợp nghiêm trọng, Arianna còn có thể bị sưng đỏ cổ họng và lưỡi, gây khó thở và sốc phản vệ, khiến tính mạng nguy hiểm.

Đối với Arianna, khi mở tủ lạnh hoặc ăn kem là cả một cuộc phiêu lưu. Chỉ cần sơ ý, Arianna có thể phát bệnh và gặp nguy hiểm.

Đáng nói, mắc căn bệnh lạ lùng nhưng nơi cô sống là Edmonton, Canada lại là một nơi cực lạnh. Vào mùa đông, nhiệt độ nơi đây thường xuyên xuống tới dưới 0 độ C.

Mời quý vị xem video: Chàng trai tự hủy hoại tay mình theo cách không ngờ. Nguồn video: Chuyện lạ có thật

Cũng chính vì thế, Arianna xoay sở vô cùng khổ sở và gần như không thể ra ngoài hay làm bất cứ điều gì trong mùa đông.

Theo tìm hiểu, mề đay lạnh thường xuất hiện ngay sau khi da tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ thấp. Nếu không được xử lý kịp thời, những triệu chứng như sưng, ngứa sẽ tiến triển nặng thêm, dẫn tới phù nề hầu họng và đường hô hấp như sưng lưỡi, họng.

Tới giai đoạn nguy hiểm, bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như nhịp tim nhanh, đau quặn bụng, nôn, tiêu chảy, phù não cấp tính, khó thở cấp tính và dẫn tới mất mạng.

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/la-va-doc/nguoi-phu-nu-chi-can-mo-tu-lanh-an-kem-cung-chet-hai-hung-1155109.html